Ngoại trưởng Ấn Độ: Châu Âu không phải lựa chọn giữa an ninh và thịnh vượng

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho rằng các nước châu Âu trong nhiều thập kỷ qua đã có điều kiện địa chính trị thuận lợi để theo đuổi mục tiêu phát triển, mà không phải đối mặt đồng thời với các thách thức an ninh như một số quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT dẫn lại cuộc phỏng vấn của ông Jaishankar với đài truyền hình Hà Lan NOS ngày 23/5, Ngoại trưởng Ấn Độ nhận định hoàn cảnh địa chính trị của New Delhi có nhiều khác biệt so với phương Tây. Ông cho biết kinh nghiệm lịch sử của Ấn Độ từ sau khi giành độc lập được định hình trong một môi trường khu vực nhiều biến động, đặc biệt là trong quan hệ với các nước láng giềng như Pakistan và Trung Quốc.

Ông S. Jaishankar nhấn mạnh rằng Ấn Độ phải thường xuyên ứng phó với các thách thức an ninh trong khu vực, điều này đã hình thành một cách tiếp cận thận trọng và thực tế trong quá trình hoạch định chính sách. Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Ấn Độ, nhiều quốc gia phương Tây đã trải qua hàng thập kỷ tương đối ổn định sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt từ đầu những năm 1990, qua đó có điều kiện thuận lợi hơn để tập trung vào tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, ông Jaishankar nhận định rằng trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, các nước phương Tây hiện cũng đang đối mặt với những thách thức mới về địa chính trị. Ông cho rằng điều này có thể dẫn đến sự điều chỉnh trong cách tiếp cận và đánh giá lại các ưu tiên chiến lược của họ.

Trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, ông cho rằng đây là hai yếu tố không thể tách rời và việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ là trách nhiệm hàng đầu của mọi quốc gia.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực Nam Á có nhiều diễn biến phức tạp. Truyền thông khu vực cho biết Ấn Độ gần đây đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm bị nghi là cơ sở khủng bố tại khu vực do Pakistan kiểm soát, được cho là hành động đáp trả sau vụ tấn công tại Kashmir do Ấn Độ quản lý hồi tháng 4.

Ngoài ra, ông Jaishankar cũng bày tỏ quan điểm về mối quan hệ giữa Ấn Độ và châu Âu. Ông từng lưu ý rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với những thách thức trong việc hiện thực hóa mục tiêu “tự chủ chiến lược”, khi vẫn phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh, vào Nga về năng lượng và vào Trung Quốc trong thương mại - những yếu tố mà ông cho rằng đang bị tác động mạnh bởi bối cảnh toàn cầu hiện nay.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.