Ngoại thương của Trung Quốc giảm trong tháng 3/2020

Theo số liệu của Tổng Cục hải quan Trung Quốc (GAC) công bố ngày 14/4, tổng kim ngạch ngoại thương của nước này trong tháng 3 vừa qua đạt 2.450 tỷ Nhân dân tệ (348 tỷ USD), giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu giảm 3,5%, trong khi nhập khẩu tăng 2,4%.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa tại cảng Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Các số liệu trên được cho là dấu hiệu ngoại thương của Trung Quốc ổn định khi cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tích cực hơn dự báo của thị trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Trước đó, một nhà kinh tế thuộc hãng Bloomberg dự báo cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 đều giảm ở mức từ 10% trở lên.

Theo GAC, trong giai đoạn từ tháng 1-tháng 2, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc gảm tới 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý I/2020, ngoại thương hàng hóa của Trung Quốc giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu giảm 11,4%, còn 3.330 tỷ NDT, trong khi nhập khẩu giảm 0,7%, còn 3.240 tỷ NDT.  Theo đó, thặng dư thương mại 98,33 tỷ NDT, giảm 80,6%. 

GAC lưu ý Trung Quốc đã công bố một loạt chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài khôi phục hoạt động song song với các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, giới chức hải quan Trung Quốc nhận định trong thời gian tới xuất khẩu Trung Quốc sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.