Ngộ nghĩnh giải Ig Nobel 2013

Một nhóm nhà khoa học đến từ Anh, Hà Lan và Canada đã thắng Giải Xác suất nhờ tính toán được rằng thời gian nằm của một con bò càng lâu, xác suất nó sẽ đứng dậy càng cao; ngoài ra, khi con bò đứng dậy sẽ khó có thể dự đoán khi nào nó sẽ lại nằm xuống.
Ngày 12/9, lễ trao giải "Nobel vui nhộn" - Ig Nobel lần thứ 23 đã được tổ chức để tôn vinh những công trình nghiên cứu "làm con người cười, sau đó làm họ phải suy ngẫm". Như mọi năm, các giải thưởng của Ig Nobel tiếp tục mang đến những tràng cười vui vẻ cho tất cả mọi người.
Ngộ nghĩnh giải Ig Nobel 2013 ảnh 1

Hình ảnh "độc" trong lễ trao giải thưởng. Ảnh: Reuters.

Giải Ig Nobel Hòa bình năm nay được trao cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko do đã ban hành luật cấm vỗ tay nơi công cộng, và lực lượng cảnh sát nước này vì đã “bắt giữ một người đàn ông cụt một tay vì tội vỗ tay”.Giải thưởng An toàn Kỹ thuật thuộc về nhà nghiên cứu quá cố người Mỹ Gustano Pizzo vì đã phát minh ra hệ thống có thể giúp bắt không tặc, sau đó "đóng gói" chúng và thả dù những "gói hàng" đặc biệt này tới tận tay cảnh sát.Một nhóm nhà khoa học đến từ Anh, Hà Lan và Canada đã thắng Giải Xác suất nhờ tính toán được rằng thời gian nằm của một con bò càng lâu, xác suất nó sẽ đứng dậy càng cao. Nhóm này cũng đồng thời phát hiện ra rằng một khi con bò đứng dậy sẽ khó có thể dự đoán khi nào nó sẽ lại nằm xuống.Lễ trao giải Ig Nobel năm nay còn tôn vinh các nghiên cứu kỳ quặc như công trình cho rằng con người có khả năng chạy trên bề mặt nước trong điều kiện cả người và hồ nước đều ở trên Mặt Trăng - công trình được trao Giải Vật lý; phát hiện các con bọ hung có thể dễ dàng xác định phương hướng nhờ vào việc quan sát Dải Ngân hà nhận Giải thưởng kép Sinh học - Thiên văn học; phát hiện người say rượu thường nghĩ rằng họ hấp dẫn hơn thắng Giải Tâm thần học; công trình nghiên cứu về hoạt động của hệ tiêu hóa con người thông qua phân tích quá trình "xử lý" thịt chuột luộc tái được "vật chủ" (người) nuốt chửng để xác định phần xương nào bị phân hủy giành Giải Khảo cổ.Giải Ig Nobel ra đời năm 1991 và lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát Sanders thuộc Đại học Havard (Mỹ) vào đầu mùa thu hàng năm - gần với thời gian mà các giải Nobel chính thức được công bố. Giải thưởng Ig Nobel phần lớn trao cho các công trình khoa học có tính hài hước hay những khía cạnh gây ngạc nhiên, và đôi khi mang cả tính chỉ trích.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.