Nghiên cứu: Sữa mẹ hiến tặng giúp trẻ sinh non giảm nguy cơ mắc bệnh đường ruột nghiêm trọng

Một nghiên cứu mới tại Australia, do Hội Chữ thập đỏ Australia - Chương trình truyền máu cứu sinh thực hiện, đã đưa ra thêm bằng chứng tích cực về vai trò của sữa mẹ hiến tặng trong việc chăm sóc trẻ sinh non.

Theo đó, nguồn sữa quý giá này không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh yếu ớt mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc một căn bệnh đường ruột nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trước nhu cầu về sữa mẹ ngày càng tăng tại các bệnh viện trên toàn quốc, các chuyên gia đang kêu gọi nhiều bà mẹ đủ điều kiện tham gia hiến tặng sữa mẹ để hỗ trợ những trẻ sơ sinh cần chăm sóc đặc biệt. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã theo dõi hơn 4.300 trẻ sinh trước 32 tuần tuổi thai tại 15 bệnh viện ở Australia và New Zealand. Kết quả cho thấy sau khi triển khai hệ thống cung cấp sữa mẹ hiến tặng trên toàn quốc, tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử (NEC) ở trẻ sơ sinh đã giảm hơn 1/3 (33%). Đây là một kết quả quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sinh non.

NEC là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất có thể xảy ra ở trẻ sinh non. Căn bệnh này gây tổn thương mô ruột và có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm nhiễm nghiêm trọng, tổn thương đường ruột, thủng ruột, nhiễm trùng toàn thân, dẫn đến phải phẫu thuật khẩn cấp và nguy cơ tử vong cao trong các trường hợp nặng.

Do hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn chỉnh, trẻ sinh non có nguy cơ mắc NEC cao hơn nhiều so với trẻ sinh đủ tháng. Các bác sĩ sơ sinh cho biết đây là một trong những bệnh lý đáng lo ngại nhất trong quá trình điều trị trẻ non tháng. Bác sĩ Meredith Ward, chuyên gia sơ sinh tại Bệnh viện Royal Prince Alfred ở thành phố Sydney, cho biết sữa mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với trẻ sinh non. Theo bà, sữa mẹ chứa nhiều yếu tố sinh học tự nhiên giúp hỗ trợ phát triển hệ tiêu hóa, giúp ruột trưởng thành tốt hơn, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, bảo vệ trẻ trước một số nguy cơ bệnh lý. Bà cũng cho biết các bác sĩ sơ sinh thường xuyên chứng kiến những trường hợp trẻ gặp biến chứng nghiêm trọng do NEC, vì vậy việc mở rộng nguồn sữa hiến tặng là rất quan trọng.

Từ khi triển khai vào năm 2018, chương trình sữa mẹ hiến tặng của Lifeblood đã cung cấp hơn 309.000 chai sữa mẹ hiến tặng, hỗ trợ hơn 8.000 trẻ sơ sinh tại các khoa chăm sóc đặc biệt, phân phối tới hơn 46 bệnh viện trên toàn quốc, phủ khắp tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Hiện nhu cầu vẫn tiếp tục tăng khi ngày càng nhiều bệnh viện tham gia chương trình.

Theo Tiến sĩ Laura Klein thuộc Hội Chữ thập đỏ Australia - Chương trình truyền máu cứu sinh, hệ thống hiện cần khoảng 5.000 lít sữa mẹ hiến tặng mỗi năm để đáp ứng nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, nhận thức cộng đồng về việc hiến tặng sữa mẹ vẫn còn hạn chế. Nhiều bà mẹ có nguồn sữa dư sau sinh nhưng chưa biết rằng lượng sữa này có thể giúp ích cho những trẻ sơ sinh đang cần chăm sóc đặc biệt.

Ngoài trẻ sinh non, các nhà nghiên cứu đang xem xét khả năng sữa mẹ hiến tặng có thể hỗ trợ trẻ sinh đủ tháng nhưng có mẹ mắc tiểu đường thai kỳ. Những trẻ này có nguy cơ hạ đường huyết sau sinh và đôi khi cần chăm sóc tại đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU).

Các nhà khoa học hy vọng sữa hiến tặng trong những ngày đầu đời có thể giảm nguy cơ hạ đường huyết, giảm khả năng phải nhập NICU, hỗ trợ ổn định sức khỏe ban đầu cho trẻ.

Với nhiều gia đình có con sinh non, sữa mẹ hiến tặng không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là sự hỗ trợ quan trọng trong giai đoạn khó khăn nhất. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng mỗi chai sữa hiến tặng đều có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể cho những trẻ sơ sinh yếu ớt.

Hiện chương trình đang được triển khai tại nhiều thành phố lớn như Sydney, Brisbane và Adelaide, đồng thời tiếp tục kêu gọi thêm các bà mẹ đủ điều kiện tham gia hiến tặng.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.