Nghiên cứu phương án để giảm thời gian chờ đợi cho người hiến máu tình nguyện

Thực tế vẫn còn tình trạng tình nguyện viên hiến máu phải xếp hàng chờ đợi quá lâu, do đó cần sớm khắc phục tình trạng này để không làm nản lòng người hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 và phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng năm 2025 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15/1.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025, Thành phố đặt mục tiêu vận động được trên 330.000 túi máu. Trong đó, tỷ lệ túi máu 350ml, 450ml chiếm trên 95%. Tỷ lệ túi máu sạch đạt 98%.

Để đạt được kết quả này, việc tuyên truyền, vận động cần được đẩy mạnh, nhất là vào những thời điểm nhu cầu sử dụng máu cao. Bên cạnh các đợt vận động hiến máu lưu động, hiện Thành phố có 5 điểm hiến máu cố định và 22 điểm hiến máu tại các quận, huyện.

Để khuyến khích, tạo thói quen hiến máu thường xuyên của người dân, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai xây dựng các điểm hiến máu cố định thành những địa chỉ quen thuộc, là nơi giao lưu, gặp gỡ của những người hiến máu. Người dân khi hiến máu tại đây sẽ được tư vấn, cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động hiến máu, tiếp nhận máu. “Mỗi điểm này sẽ là một địa chỉ nhân đạo để người dân lui tới thường xuyên hiến máu cứu người như một lẽ tự nhiên mà không cần phải chờ đến khi phát động...”, ông Trần Trường Sơn chia sẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng giotmauvang giúp người dân đăng ký hiến máu được thuận tiện hơn. Tuy nhiên thực tế, thỉnh thoảng ứng dụng vẫn bị quá tải, nghẽn mạng khiến cho việc đăng ký của người dân chưa thuận tiện. Cụ thể như trường hợp anh Nguyễn Văn Minh (47 tuổi, ngụ Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Dù đã đăng ký hiến máu trên ứng dụng từ trước nhưng khi đến nơi anh không thể truy cập để lấy số thứ tự và buộc phải đăng ký lại từ đầu. “Tôi tranh thủ đăng ký hiến máu sớm để còn kịp giờ làm việc nhưng khi đến nơi phải đăng ký lại từ đầu và chờ rất lâu mới đến lượt. Nếu như việc đăng ký, chờ đợi hiến máu được rút ngắn lại thì tốt”, anh Minh bày tỏ. Nhiều tình nguyện viên hiến máu cũng mong mỏi việc đăng ký, chờ đợi hiến máu được nhanh, gọn, đơn giản hơn.

Ghi nhận ý kiến của các tình nguyện viên hiến máu nhân đạo, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, năm 2025, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị liên quan khẩn trương cải tiến, nâng chất lượng của ứng dụng giotmauvang, tránh tình trạng quá tải, lỗi, nghẽn mạng gây tâm lý không vui cho người hiến máu. Đồng thời, nghiên cứu các phương án, cách thức tổ chức để giảm thời gian chờ đợi cho người hiến máu...

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng năm 2025. Chiến dịch kéo dài từ ngày 15/1 đến hết ngày 6/3 với mục tiêu vận động 60.000 túi máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong những ngày nghỉ Tết. Ngay trong ngày phát động, trên toàn Thành phố đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu.

Chú thích ảnh
Người dân Quận 8 hiến máu nhân đạo ngay sau Lễ phát động. 

Năm 2024, phong trào hiến máu nhân đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như: Vận động được 305.000 túi máu toàn phần (vượt hơn 40.000 túi máu so với chỉ tiêu đề ra). Trong đó, tỷ lệ túi máu 350ml, 450ml đạt 94%; tỷ lệ túi máu sạch trên 95%. Do đó đã đáp ứng nhu cầu cung ứng máu cho cấp cứu, điều trị ở các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...