Nghiên cứu khoa học trong sinh viên tiếp cận nhiều vấn đề xã hội thực tế

Sáng 27/11, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức Hội thảo khoa học giáo dục, xã hội và nhân văn. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong sinh viên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022.
Chú thích ảnh
Tiến sĩ Bùi Thanh Thảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học lĩnh vực giáo dục, xã hội và nhân văn phát biểu tại Hội thảo.

Đánh giá về Hội thảo chuyên đề lần này, Tiến sĩ Bùi Thanh Thảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học lĩnh vực giáo dục, xã hội và nhân văn nhận định: Các đề tài ở lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội và nhân văn được báo cáo lần này có ý tưởng thiết thực, thể hiện được sự tâm huyết, mối quan tâm đa dạng, phong phú của sinh viên với các vấn đề tồn tại trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, chất lượng các bài viết cũng cho thấy các tác giả và nhóm tác giả có kiến thức, kĩ năng nghiên cứu khoa học tốt. Điều này đánh dấu một bước tiến mới trong hoạt động Đoàn của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long khi đã dần hình thành và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Hội thảo khoa học giáo dục, xã hội và nhân văn lần này có 9 báo cáo của các tác giả, nhóm tác giả được chọn trình bày trước hội đồng phản biện. Các đề tài nghiên cứu tập trung vào một số vấn đề như: Bảo tồn và phát triển văn hóa; giáo dục thanh niên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; pháp luật và giải pháp cho các vấn đề liên quan đến pháp luật…

Chú thích ảnh
Trao Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thảo. 

Anh Nguyễn Minh Trí, sinh viên Khoa Phát triển nông thôn, Đại học Cần Thơ chia sẻ, tham dự tại Hội thảo lần này nhóm của anh thực hiện đề tài “Bảo tồn và phát triển lễ hội Kỳ Yên ở đình Bình Thủy dưới góc nhìn văn hóa và du lịch”. Động lực thực hiện đề tài của nhóm bắt nguồn khi tham gia Lễ hội Kỳ Yên trong thực tế, mặc dù đây là một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhưng vẫn chưa phổ biến và được biết đến một cách rộng rãi tương xứng danh hiệu của nó. Nhóm mong muốn kết quả nghiên cứu có thể góp phần vào việc tăng ấn tượng của Lễ hội trong mắt du khách.

Anh Phạm Hồ Anh Tú, sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cho biết: Cá nhân anh tham gia Hội thảo lần này với đề tài “Đề xuất Giải pháp khắc phục bất cập trong triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung”. Đề tài nghiên cứu đã được anh “ấp ủ” từ lâu khi tiếp xúc với vấn đề liên quan và nhận thấy những bất cập của nó. Các đề xuất được nêu ra trong nghiên cứu được mong đợi sẽ đóng góp vào cơ sở khoa học để mọi người có thể khắc phục vấn đề liên quan đề tài trong thực tế.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh tại Hội thảo.

Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ I, năm 2022 được tổ chức từ ngày 25/8/2022 đến ngày 24/12/2022. Hội nghị tập trung vào 7 lĩnh vực khoa học trọng yếu: Tự nhiên; Kỹ thuật - Công nghệ; Y học - Sức khỏe; Xã hội - Nhân văn, Giáo dục; Kinh tế; Nông nghiệp - Thủy sản.

Hội nghị đã nhận được 300 bài tham gia của các tác giả và nhóm tác giả các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các vùng lân cận. Sự kiện được triển khai nhằm giúp sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những kiến thức về nghiên cứu khoa học, từ đó vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề cụ thể của khoa học, thực tiễn.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.