Nghiên cứu giật mình: Giới trẻ đang mọc ‘sừng’ vì điện thoại thông minh

Các nhà khoa cảnh báo nghiện điện thoại thông minh và các thiết bị cầm tay có thể khiến phần sau hộp sọ của con người mọc “sừng”.
Chú thích ảnh
Phim chụp X-quang cho thấy một đoạn xương dài 27,8 mm mọc ra từ đằng sau hộp sọ của một người đàn ông 28 tuổi. Ảnh: BBC

Để đưa ra kết luận trên, năm 2016, nhóm nghiên cứu tại Đại học Sunshine Coast (Australia) do Tiến sĩ cơ sinh học David Shahur làm trưởng nhóm đã phân tích phim chụp X-quang của 218 tình nguyện viên độ tuổi từ 18 – 30. Họ phát hiện cứ 10 người thì có đến 4 người bị mọc thêm một đoạn xương, hình dạng giống một chiếc sừng, có khi dài đến 3 cm ở vùng phía sau hộp sọ tiếp giáp với xương cổ. 

Đợt nghiên cứu thứ 2 diễn ra năm 2018 áp dụng với 1.000 tình nguyện viên đủ lứa tuổi đã chỉ ra rằng cục xương lạ thường này mọc to hơn và thường gặp hơn ở người trẻ tuổi, cho thấy khả năng nó đã trở thành một hiện tượng phổ biến gần đây, đặc biệt ở nam giới. Một số người còn mọc “sừng” lớn đến nỗi có thể nhìn bằng mắt thường và sờ bằng tay. 

Trong một bài báo đăng trên BBC cuối tuần qua, chuyên gia cơ sinh học David Shahur chia sẻ: “Tôi đã làm nghề này 20 năm và chỉ trong vòng một thập kỷ trở về đây, tôi phát hiện ngày càng nhiều bệnh nhân của tôi mọc xương trên sọ”. 

Ông Shahur tin rằng chính việc thường xuyên cúi đầu để dùng điện thoại là nguyên nhân khiến giới trẻ bị đau vai gáy và mọc “sừng”. Giữ tư thế cúi đầu trong thời gian dài có thể gây thêm áp lực vào vùng gáy, nơi các cơ ở cổ tiếp xúc với hộp sọ. 

Theo ông, nhằm bù lực để phầu đầu có thể nặng đến 4,5kg ở người trưởng thành, cơ thể buộc phải phát triển thêm xương giúp cân đối lại trọng lượng. Để hạn chế tình trạng mọc “sừng” ngoài ý muốn, ông Shahur khuyên mọi người nên điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, giảm bớt thói quen sử dụng thiết bị điện tử cầm tay. 

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia khác, trường hợp mọc “sừng” trên sọ, được các chuyên gia gọi là “xương chẩm nhô ra bên ngoài”, được ghi nhận lần đầu tiên năm 1885, song rất hiếm gặp. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.