Nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất lúa lai F1

“Các địa phương cần tập trung đẩy mạnh quy hoạch vùng, định hướng cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất và tăng cường hoạt động nghiên cứu để cải tiến, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống lúa lai F1" là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh.
“Các địa phương cần tập trung đẩy mạnh quy hoạch vùng, định hướng cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất và tăng cường hoạt động nghiên cứu để cải tiến, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống lúa lai F1; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho người nông dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất" - Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh tại hội nghị sơ kết sản xuất giống lúa lai F1 vụ đông xuân 2013 – 2014 do Bộ và UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày 28/5.Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong sản xuất giống lúa lai F1 trong thời gian qua, đặc biệt là vấn đề quy hoạch vùng lợi thế và xác định được những doanh nghiệp, địa phương có đủ điều kiện để đưa giống lúa vào sản xuất đạt hiệu quả cao.
Nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất lúa lai F1 ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, giống lúa lai F1 đã tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, nhất là đối với những vùng sản xuất khó khăn. Lượng giống F1 trong nước sản xuất đạt 25 - 35% tùy từng vụ và diện tích lúa lai hàng năm đạt từ 650 – 700.000 ha với năng suất cao hơn lúa thuần từ 10 – 15 tạ/ha/vụ.Vụ đông xuân 2013-2014, tổng diện tích lúa lai F1 ở 15 tỉnh, thành phố trên cả nước có 1419,6 ha, với 455 ha thuộc vùng dự án khuyến nông về sản xuất hạt giống lúa lai F1. Cũng trong vụ này, có 20 đơn vị trực tiếp sản xuất hạt giống lúa lai F1, trong đó có 3 đơn vị có quy mô sản xuất trên 100 ha và 17 đơn vị có quy mô sản xuất từ 5-90 ha.Hiện nay, khu vực Nam bộ đã thu hoạch xong các trà lúa vụ đông xuân 2013-2014 với năng suất khá cao, từ 35 đến 39 tạ/ha, giá thành bình quân là 28.000 – 35.000 đồng/kg thóc giống F1.So với giá giống cùng loại nhập khẩu, giá giống sản xuất trong nước thấp hơn từ 20 – 40%. Ở miền Bắc hiện các trà lúa đang ở giai đoạn đến chín.Dự kiến sản lượng giống F1 toàn quốc vụ đông xuân 2013-2014 đạt khoảng 3.600 tấn. Vụ mùa 2014 phấn đấu gieo cấy khoảng 1.000 ha sản xuất giống F1, năng suất bình quân khoảng 26 tạ/ha, sản lượng khoảng 2.600 tấn, tổng sản lượng hạt giống đạt khoảng 6.200 tấn.Thùy Dung

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.