Nghiệm thu nhóm tượng đài Bác Hồ với Tuyên Quang

Sau một năm khởi công tạo mẫu công trình tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, sáng nay (2/2), tại phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), tỉnh Tuyên Quang bắt đầu lấy ý kiến nghiệm thu nhóm Tượng đài từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương.

Sau một năm khởi công tạo mẫu công trình tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, sáng nay (2/2), tại phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), tỉnh Tuyên Quang bắt đầu lấy ý kiến nghiệm thu nhóm tượng đài từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương.

Nghiệm thu nhóm tượng đài Bác Hồ với Tuyên Quang ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh (hàng đầu, giữa) đến dự và cho ý kiến về cụm tượng đài.

Nhóm tượng đài nghiệm thu lần này được thể hiện trên chất liệu đất sét với tỉ lệ 1-1 trước khi chuyển sang chất liệu thạch cao âm bản và dương bản để chuyển về Tuyên Quang.

Nhóm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” sẽ được xây dựng trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành rộng 10 ha ở thành phố Tuyên Quang. Tượng đài nằm ở vị trí sát chân núi Thổ Sơn, quay về hướng Đông Bắc, nhìn về phía sông Lô trước khi dòng sông uốn khúc ôm lấy thành phố Tuyên Quang.

Nhóm tượng đài sau đó sẽ được hoàn thành bằng nguyên liệu đá xanh gồm 2 phần: phía trước là nhóm tượng 7 nhân vật, trong đó tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm cao 7,9 mét thể hiện thời kỳ Bác về thăm, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tháng 3/1961. Các nhân vật còn lại đại diện cho lực lượng vũ trang, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, công nhân, trí thức cao trung bình 7,5 mét; phía sau là phù điêu biểu tượng cây đa Tân Trào, di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 3 lần họp, lấy ý kiến của Hội đồng nghệ thuật, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhóm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” đã được hoàn thành trên chất liệu đất sét với tỉ lệ 1-1. Sau khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang thông qua, mẫu tượng và hệ thống phù điêu trái, phải sẽ được chuyển sang các chất liệu khác.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh công trình sau khi được hoàn thành sẽ góp phần phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, vui chơi của đồng bào các dân tộc nhưng vẫn phải đảm bảo tính tôn nghiêm của khu vực tượng đài.

Nhóm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” được xem là công trình lịch sử đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn kính, tình cảm sâu nặng vô bờ bến của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Công trình hoàn thành sẽ có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ người Việt Nam.

Xem video:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Lê Sơn

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.