Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia về xây dựng hậu phương quân đội

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới”.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương là Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Đề tài “Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới” có mã số ĐTĐLXH.07-G/14, do Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài “Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới” là vấn đề nghiên cứu mới, có nhiều khó khăn trong triển khai nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất cao và đánh giá: Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng xuất sắc; đã đưa ra được những vấn đề lý luận, thực tiễn mới có cơ sở khoa học về hậu phương quân đội và xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới; gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề tài có số lượng lớn về các bài báo khoa học; có giá trị ứng dụng thực tiễn và tính khả thi cao; đánh giá đúng thực trạng, tổng kết kinh nghiệm xây dựng hậu phương quân đội trong 30 năm đổi mới; đề xuất mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung và giải pháp cơ bản xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành về xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới.

Khổng Minh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.