Nghĩa tình quân dân tô thắm vùng biên xứ Lạng

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Không những thế, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn chủ động phối hợp với chính quyền các xã biên giới triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần lan tỏa, tô thắm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) phối hợp với các lực lượng trong khu vực sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non Bản Khoai tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. 

Dưới cái nắng 40 độ C của miền biên viễn Chi Ma, các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình và một số lực lượng khác tổ chức sơn, sửa lại lớp học và các đồ dùng dạy học cho học sinh mầm non tại điểm trường Bản Khoai, Trường Mầm non xã Yên Khoái. Mỗi người, mỗi đơn vị được phân công các công việc khác nhau: người phát quang cây cỏ, người lau chùi dụng cụ học tập, người sơn bả lại những mảng tường đã hoen ố…, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm đã xua tan sự mệt mỏi của các chiến sỹ giữa thời tiết khắc nghiệt.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Cảnh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết, đây là một trong những hoạt động xã hội thường niên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Cứ mỗi dịp năm học mới, các chiến sĩ lại phân công để hỗ trợ một số điểm trường khó khăn tại biên giới, đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất trong năm học mới cho nhà trường, thầy cô giáo và học sinh yên tâm học tập, công tác.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma quản lý, bảo vệ trên 16 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã Yên Khoái, Tú Mịch, Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình. Địa bàn khu vực biên giới có địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều tập quán canh tác của đồng bào còn lạc hậu chưa được xóa bỏ. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn hạn chế... Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã tập trung xây dựng mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Quân y đồn Biên phòng Bình Nghi (Lạng Sơn) khám sức khỏe định kỳ cho người dân địa bàn xã biên giới. 

Bí thư Đoàn thanh niên xã Yên Khoái Hoàng Văn Thập chia sẻ, ở địa bàn vùng biên giới, cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương chủ động tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện tại cơ sở như tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách hay một số hoạt động tu bổ, sửa chữa công trình công cộng, nhà văn hóa, trường học… Những phần việc ấy là rất thiết thực đối với địa phương vùng biên.

Cùng với hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động bằng loa, tổ chức phát tờ rơi đến các hộ gia đình ở giáp biên. Bên cạnh đó, công tác chốt trực tại các lán dã chiến trên biên giới, tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được thực hiện nghiêm túc, không lơ là, chủ quan.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã triển khai đầy đủ các nội dung, trong đó đặc biệt chú trọng việc xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, Bội đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã tổ chức phát hơn 10.000 tờ rơi, 5.000 khẩu trang cho người dân trên địa bàn; phát chương trình tuyên tuyền phòng, chống dịch với thời lượng trên 500 giờ trên hệ thống loa phát thanh khu vực cửa khẩu...

Thiếu tá Lưu Ngọc Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chia sẻ, Chiến dịch tình nguyện hè 2021 được đơn vị triển khai với nội dung rất cụ thể và thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhân những ngày lễ kỷ niệm, thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn khu vực biên giới… Qua đó, tình cảm đoàn kết gắn bó giữa người dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày thêm bền chặt.

Chú thích ảnh
Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân địa bàn cửa khẩu. 

Hơn hai tháng triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2021, phát huy sức trẻ, các Chi đoàn của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương vùng biên hỗ trợ nhân dân tháo dỡ và sửa chữa nhiều ngôi nhà cũ để xây nhà tình nghĩa; tham gia xây dựng một số công trình vệ sinh cho các trường mầm non khu vực biên giới. Đoàn viên thanh niên các Đồn Biên phòng còn nhận chăm sóc hơn 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Đại úy Vũ Quốc Toàn, Trợ lý công tác Quần chúng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, xác định biên giới, cửa khẩu là khu vực phức tạp, dễ lây lan dịch bệnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hoạt động phát khẩu trang y tế, dung dịch diệt khuẩn, tờ rơi, tờ gấp; tích cực tuần tra, quản lý biên giới, cửa khẩu; vận động trên 16 nghìn hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tổ chức nấu và tặng trên 500 suất cơm miễn phí cho điểm cách ly trên địa bàn các đồn quản lý… Thông qua các hoạt động trên, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng khẳng định được vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, góp phần xây dưng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

Tại các khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã gắn bó thân thuộc trong từng hoạt động của người dân thôn, bản. Những công trình, phần việc của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thật sự rất ý nghĩa, qua đó chung tay cùng các địa phương đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.