Nghị viện châu Âu thông qua luật thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Ngày 12/3, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua một đạo luật mới yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy việc cải tạo các tòa nhà để tiết kiệm năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon của Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Cờ EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng cộng 370 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi 199 người phản đối và 46 người bỏ phiếu trắng.

Các tòa nhà sử dụng 40% tổng năng lượng tiêu thụ của toàn EU và hầu hết được sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch. Các quy định mới sẽ dẫn đến việc nâng cấp các tòa nhà để sử dụng ít năng lượng hơn, đồng thời nhằm giúp các quốc gia nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga và hạn chế hóa đơn của các hộ gia đình.

Nghị sĩ đảng Xanh, ông Ciaran Cuffe cho biết: “Luật này sẽ giúp mọi người tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng và thoát khỏi tình trạng thiếu năng lượng, đồng thời giảm lượng khí thải từ các tòa nhà và giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch”.

Theo luật mới, 27 quốc gia thành viên EU sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn mới cho các tòa nhà không phải nhà ở, như văn phòng hoặc bệnh viện, và sẽ có thể sử dụng nguồn vốn của EU để giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn. Ông Cuffe cho biết trong một tuyên bố: “EU sẵn sàng tài trợ cho việc cải tạo”.

Các tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các tòa nhà dân cư, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải cải tạo đối với từng chủ nhà.

Luật trên đã gây tranh cãi sau khi một số quốc gia như Itay phản đối. Họ cho rằng cả chính phủ và chủ nhà đều không đủ khả năng chi trả cho việc cải tạo.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.