Nghị viện châu Âu thông qua kế hoạch cho Ukraine vay 35 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/10 đã phê chuẩn kế hoạch của khối này sử dụng các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga để cho Ukraine vay khoản tiền lên đến 35 tỷ euro (38 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu với kết quả 518 phiếu thuận, 56 phiếu chống và 61 phiếu trắng đối với khoản cho vay theo kế hoạch cho chính quyền Kiev vốn đã được các chính phủ các nước thành viên EU nhất trí hồi đầu tháng 10.

Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Italy cùng EU cũng đạt được sự nhất trí về cấp khoản vay trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine dựa trên lợi nhuận do các tài sản cố định của Nga ở phương Tây sinh ra. Các tài sản này đã bị đóng băng ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022.

Trước đó ngày 21/10, Anh cũng thông báo sẽ cho Ukraine vay 2,23 tỷ bảng Anh (2,9 tỷ USD).

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nhấn mạnh khoản cho vay quan trọng này từ EU nằm trong khoản cho vay 50 tỷ USD của G7 sẽ giúp giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine.

Ngọc Long - Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.