Nghi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật, Hàn theo sát

Seoul đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.
Nghi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật, Hàn theo sát ảnh 1

Tên lửa Musudan trong lễ duyệt binh của Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 31/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này ngày 21/6 cho biết Seoul đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như đã triển khai một phương tiện phóng di động có mang theo một tên lửa đạn đạo có thể là tên lửa tầm trung Musudan tới khu vực bờ biển phía Đông nước này. JCS khẳng định "quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu liên quan".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ có hành động ở cấp độ quốc tế nếu Triều Tiên thực hiện thêm vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck cho rằng nếu Triều Tiên tiếp tục thực hiện thêm vụ phóng tên lửa, Triều Tiên sẽ bị cô lập thêm trong cộng đồng quốc tế, và trong trường hợp đó, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ áp dụng nhiều biện pháp, kể cả những biện pháp tại Liên hợp quốc cùng với các đồng minh của mình.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã ra lệnh các lực lượng phòng thủ nước này chuẩn bị đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào từ Triều Tiên hướng về lãnh thổ hoặc vùng biển của Nhật Bản trong bối cảnh có thông tin cho biết có dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo. Theo lệnh của Bộ trưởng Nakatani, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã bắt đầu triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot tại các cơ sở của Bộ Quốc phòng ở trung tâm Tokyo sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào hướng về phía Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên biển cũng dự kiến triển khai tàu khu trục lớp Aegis tại các vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Kim Gunn khẳng định ông “không có kế hoạch” gặp song phương với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui bên lề diễn đàn an ninh khu vực thường niên mang tên “Đối thoại Hợp tác Đông Bắc Á” (NEACD), dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 22/6 tới.

Phát biểu với báo giới khi tới sân bay Bắc Kinh, ông Kim Gunn cho rằng triển vọng nối lại đối thoại với Triều Tiên tại thời điểm này là rất thấp do Bình Nhưỡng không cho thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ đang từ bỏ các tham vọng hạt nhân.

NEACD dự kiến diễn ra vào ngày 22/6, với sự góp mặt của phái viên hạt nhân của 6 nước tham gia đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên gồm Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Triều Tiên. Trong các năm 2014 và 2015, Triều Tiên không tham dự NEACD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.