Nghị sỹ Malaysia xin lỗi vì hoan hô... Hitler

Một nghị sỹ Malaysia đã phải lên tiếng xin lỗi vì một bình luận trên mạng xã hội Twitter, trong đó ông tán dương trùm phát xít Adolf Hitler sau chiến thắng hủy diệt của những "cỗ xe tăng Đức" trước những "vũ công Samba".
Một nghị sỹ Malaysia đã phải lên tiếng xin lỗi vì một bình luận trên mạng xã hội Twitter, trong đó ông tán dương trùm phát xít Hitler sau chiến thắng hủy diệt của những "cỗ xe tăng Đức" trước những "vũ công Samba".Quá vui mừng trước việc đội tuyển Đức bước vào trận chung kết với một chiến thắng không thể mỹ mãn hơn nữa, ông Bung Mokhtar Radin, nghị sỹ thuộc đảng Tổ chức Thống nhất dân tộc Malaysia (OMNO) cầm quyền, dường như đã quên mất mình ngoài việc là một fan cuồng còn là một chính khách. Trên tài khoản Twitter của mình, ông này đã hồn nhiên bình luận như sau: "Hay lắm.. Hoan hô.... Hitler muôn năm".
Nghị sỹ Malaysia xin lỗi vì hoan hô... Hitler ảnh 1

Nỗi buồn bại trận của các cầu thủ Brazil. Ảnh: TTXVN

Ngay lập tức, bình luận đã nhận được những phản hồi gay gắt. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên án lời bình luận của nghị sỹ Bung Mokhtar là "sai trái và không thể chấp nhận được", đồng thời yêu cầu chính trị gia này gỡ bỏ chúng. Thủ tướng Razak cũng đồng thời khẳng định bình luận trên không phải là quan điểm chung của chính phủ cũng như người dân Malaysia, những người ý thức sâu sắc về quá khứ đau thương của châu Âu. Đại sứ quán Đức tại Malaysia cũng lên tiếng phản đối bình luận của nghị sỹ Radin.Nghị sỹ Bung Mokhtar Radin đã đăng đàn xin lỗi trên Twitter và gỡ bỏ các bình luận quá hồn nhiên của mình.Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.