Nghị sĩ Philippines trình dự luật lên án vụ 220 tàu cá Trung Quốc hiện diện trái phép

Nhóm nghị sĩ thuộc khối Liên hiệp liên minh ái quốc Philippines (Makabayan) hối thúc Hạ viện nước này lên án và mở cuộc điều tra về vụ 220 tàu cá Trung Quốc hiện diện ở Đá Ba Đầu (bãi san hô nông Whitsun), cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 324 km (175 hải lý) về phía Tây.
Chú thích ảnh
Philppines quan ngại hoạt động của đội tàu cá Trung Quốc tại vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền. Ảnh: AP

Dự thảo Nghị quyết số 1675 được 6 hạ nghị sĩ cùng đứng tên nêu quan ngại: Việc triển khai đoàn tàu cá Trung Quốc này có thể khiến Bắc Kinh ngày càng không tôn trọng chủ quyền của Manila ở Biển Đông.

Theo nhóm nghị sĩ theo đường lối cấp tiến này, việc đoàn tàu cá Trung Quốc neo đậu tại Đá Ba Đầu, khu vực mà Manila cho rằng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, có thể sẽ dẫn tới việc Bắc Kinh cho thiết lập căn cứ quân sự tại đó, như đã từng làm với 7 đá, bãi cạn mà Philippines tuyên bố chủ quyền. 

Dự thảo nghị quyết cũng chỉ trích “thái độ thụ động” của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte trong triển khai phán quyết Tòa trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra hồi năm 2016 vốn bác bỏ yêu sách chủ quyền với phần lớn Biển Đông của Bắc Kinh. 

Thông tin về đoàn tàu cá Trung Quốc neo đậu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines lần đầu tiên xuất hiện hôm 7/3. Đến ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã yêu cầu khoảng 200 tàu Trung Quốc rút khỏi Đá Ba Đầu. Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh.

Về phần mình, Trung Quốc thừa nhận đội tàu cá có hiện diện tại khu vực trên, nhưng nói là để tránh trú do điều kiện biển động. Bắc Kinh cũng khẳng định những tàu này neo đậu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Philstar

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.