Nghị sĩ Pháp đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Tổng thống Macron

Một số nhà lập pháp Pháp đã đề xuất một bản kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 13/12 sau những thất bại của ông trong việc đối phó với khủng hoảng “Áo Vàng”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

André Chassaigne – nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Cộng sản Pháp; Olivier Faure – nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội và Jean-Luc Mélenchon – người sáng lập đảng La France Insoumise (Nước Pháp bất khuất), cùng với 59 thành viên khác trong Quốc hội Pháp đã đưa ra một tuyên bố chung trong khi đề xuất một bản kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền Tổng thống Macron.

Theo hãng tin AFP, tuyên bố chung đề cập các biện pháp hòa giải mà Tổng thống Macron công bố hôm 10/12, trong đó gồm chính sách tăng lương tối thiểu, trả tiền làm thêm giờ miễn thuế và thưởng cuối năm, được đánh giá là “thiếu trách nhiệm và không công bằng” cũng như “không đáp ứng được nhu cầu và làm nguôi ngoai cơn giận của người Pháp”.

Theo người phát ngôn của phong trào “Áo Vàng” - ông Benjamin Cauchy, người biểu tình không hài lòng với chính sách cắt giảm thuế và tăng lương mà Tổng thống Macron nêu ra.

Theo Điều 49 trong Hiến pháp Pháp, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm phải được tiến hành trong ít nhất 48 giờ đồng hồ sau khi đệ đơn và được coi là thành công nếu đa số nghị sĩ Quốc hội bỏ phiếu – một điều khó xảy ra khi Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Macron đang chiếm 309 trong tổng số 577 ghế.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đã buộc Chính phủ Pháp phải phản ứng, với động thái mới nhất Thủ tướng Edouard Philippe công bố kế hoạch ngân sách cho năm 2019. Thủ tướng Philippe cho biết ông sẽ trình bày chi tiết kế hoạch ngân sách năm tới trong bài phát biểu quan trọng trước cuộc bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu có thể bị hoãn lại do vụ nổ súng ở khu chợ Giáng sinh Strasbourg khiến 3 người chết và 13 người khác bị thương.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.