Nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật lưỡng đảng về cấm ứng dụng TikTok

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio ngày 13/12 thông báo một dự luật lưỡng đảng nhằm cấm ứng dụng truyền thông xã hội nổi tiếng TikTok của Trung Quốc. Động thái này làm gia tăng sức ép đối với chủ sở hữu TikTok là công ty ByteDance trong bối cảnh Mỹ lo ngại ứng dụng này có thể được sử dụng để do thám công dân Mỹ và có các nội dung bị cấm.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của ứng dụng chia sẻ video Tik Tok trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, văn phòng nghị sĩ Rubio cho biết dự luật trên đã được nghị sĩ Cộng hòa Mike Gallagher và nghị sĩ Dân chủ Raja Krishnamoorthi đồng đệ trình tại Hạ viện.

Trong phản ứng của mình, người phát ngôn TikTok ra tuyên bố chỉ trích dự luật trên là “có động cơ chính trị” và “sẽ không giúp tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ”. Tuyên bố cũng nêu rõ rằng công ty sẽ tiếp tục thông báo với các thành viên Quốc hội Mỹ về các kế hoạch “nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng của mình tại Mỹ”.

Dự luật trên được đưa ra trong bối cảnh TikTok ngày càng bị chú ý tại Mỹ trong những tuần qua. Trong cuộc điều trần hồi tháng trước, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ Chris Wray cho biết các hoạt động của TikTok tại Mỹ làm gia tăng lo ngại đối với  an ninh quốc gia. Ngày 12/12, các bang Alabama và Utah là hai bang mới nhất tại Mỹ ban hành lệnh cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của cơ quan công quyền và mạng lưới máy tính.

Trong nhiều tháng qua, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), thuộc Chính phủ Mỹ, và TikTok đã tiến hành đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận về an ninh quốc gia để bảo vệ dữ liệu của hơn 100 triệu người dùng TikTok.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.