Nghị sĩ Mỹ cam kết theo đuổi vấn đề nhân quyền liên quan tới Trung Quốc

Hai nghị sĩ Mỹ nằm trong danh sách trừng phạt mới của Trung Quốc ngày 13/7 tuyên bố tiếp tục thách thức Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền.
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Marco Rubio (trái) và Ted Cruz. Ảnh: AP

Trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc có các đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về tự do tôn giáo là Sam Brownback, Hạ nghị sĩ Chris Smith, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz, Ủy ban Lập pháp – Hành pháp về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ (CECC).

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó tuyên bố “những đe dọa” của Trung Quốc sẽ không thể cản trở chính quyền Mỹ “có hành động cương quyết để Bắc Kinh chịu trách nhiệm đối với chiến dịch vi phạm nhân quyền”. Chính quyền Trung Quốc luôn bác bỏ các buộc này.

Cùng ngày 13/7, Hạ nghị sĩ Chris Smith nói rằng ông đang lên kế hoạch cho chuyến thăm đến Bắc Kinh, Hong Kong (Trung Quốc) và thủ phủ của Tân Cương là Urumqi khi dịch COVID-19 lắng xuống và hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, chuyến đi này sẽ không thể hiện thực hóa khi ông nằm trong danh sách trừng phạt của Bắc Kinh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.