Nghị sĩ Hàn Quốc bị buộc tội nổi loạn

Ngày 26/9, các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội nghị sĩ cánh tả Lee Seok-ki âm mưu tiến hành một cuộc nổi loạn ủng hộ Triều Tiên để lật đổ chính phủ, cho rằng kế hoạch của ông này là mối đe dọa "nghiêm trọng" với an ninh quốc gia.

Ngày 26/9, các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội nghị sĩ cánh tả Lee Seok-ki âm mưu tiến hành một cuộc nổi loạn ủng hộ CHDCND Triều Tiên để lật đổ chính phủ, cho rằng kế hoạch của ông này là mối đe dọa "nghiêm trọng" với an ninh quốc gia.

Nghị sĩ Lee Seok-ki, thuộc đảng nhỏ Tiến bộ Thống nhất, bị cơ quan tình báo Hàn Quốc bắt giữ đầu tháng 9 với cáo buộc thảo luận kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng quốc gia với các đồng sự vào tháng 5 nhân dịp kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc sau đó đã giao đối tượng này cho cơ quan công tố.

Ông Lee đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng cơ quan tình bịa đặt để đánh lạc hướng những chỉ trích về việc đặc vụ của cơ quan này đăng tải các thông điệp trên mạng, trong đó ủng hộ ứng cử viên Đảng Thế giới mới cầm quyền và hiện là Tổng thống Park Geun-hye đồng thời bôi xấu đối thủ chính của đảng tự do trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12.

Triều Tiên đã phản ứng giận giữ với vụ bê bối và gọi đây là cuộc thanh trừng nhằm vào những người ủng hộ hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Liên quan đến tình hình liên Triều, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae ngày 26/9 đã hối thúc Triều Tiên từ bỏ thái độ "lỗi thời" khi thường xuyên tăng cường chỉ trích những bình luận của giới chức và báo chí truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân gây ra sự đối đầu giữa hai nước.

TN(theo AP/THX)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.