Nghị quyết 20-NQ/TW: Hỗ trợ phát triển sản xuất đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tỉnh Quảng Trị đã và đang tập trung hỗ trợ đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm giúp các mô hình kinh tế này phát triển triển sản xuất. Đây cũng là hành động để cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Chú thích ảnh
Mô hình trồng rừng gỗ lớn phục vụ vùng nguyên liệu chế biến và xuất khẩu tại Hợp tác xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Quảng Trị có thế mạnh về trồng rừng sản xuất với diện tích khoảng 110.000 ha, bộ cây trồng chủ lực là keo và tràm. Mỗi năm, rừng trồng cung cấp cho thị trường khoảng 800.000 - 1.000.000 tấn gỗ nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh và địa phương khác. 

Đáng chú ý trong tổng số diện tích rừng trồng, tỉnh có trên 23.000 ha rừng gỗ lớn đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), dẫn đầu cả nước về loại rừng này. Hiện tỉnh có 32 hợp tác xã cùng nhiều tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng sản xuất; trong đó có 6 hợp tác xã trồng rừng gỗ lớn FSC.

Hợp tác xã Thủy Đông, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ tham gia trồng rừng FSC từ năm 2014 và đã cho thấy hiệu quả khi loại rừng này cho doanh thu trên 200 triệu đồng/ha. 

Tuy nhiên, để mở rộng diện tích rừng loại này cũng không phải dễ do khó khăn về vốn. Theo Giám đốc Hợp tác xã Thủy Đông Nguyễn Văn Lục, các hộ tham gia vào hợp tác xã trồng rừng gỗ lớn mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng diện tích, bởi trồng rừng loại này mất khoảng 10 năm mới cho khai thác.    

Tỉnh Quảng Trị có trên 300 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, cùng hàng nghìn tổ hợp tác sản xuất. Phần lớn các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như: sản xuất lúa hữu cơ, trồng hoa, trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp, trồng rừng. 

Các mô hình kinh tế này giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng nghìn hộ nông dân. Tuy nhiên, các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt trong lĩnh vực nông nghiệp cũng gặp khó khăn khi thị trường tiêu thụ, giá nông sản thường xuyên biến động; thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ngày 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định, trong giai đoạn 2022 - 2025 dành gần 73 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên, tăng cường năng lực của các mô hình kinh tế này. Đồng thời, hỗ trợ cụ thể tập trung vào thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; phát triển sản xuất. 

Với sự hỗ trợ này tỉnh phấn đấu đến năm 2025, thành lập mới 95 - 100 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.