Nghi phạm xả súng ở Na Uy có tên trong danh sách cần theo dõi

Ngày 25/6, cảnh sát Na Uy xác nhận nghi phạm bị bắt giữ sau vụ xả súng trong đêm ở thủ đô Oslo là một người Na Uy gốc Iran.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm ở Oslo, Na Uy, ngày 25/6/2022. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát cho hay đối tượng trên nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo nội địa và đã từng sa lưới pháp luật vì những vi phạm nhỏ như sở hữu dao và ma túy. Tuy nhiên, cảnh sát không nêu danh tính đối tượng.

Trước đó, cảnh sát Na Uy cho biết đang điều tra vụ xả súng theo hướng “tấn công khủng bố”. Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 1h sáng 25/6 (giờ địa phương) tại 3 địa điểm, trong đó có một hộp đêm dành cho người đồng tính ở trung tâm thủ đô Oslo. Ngay sau vụ xả súng, một nghi phạm đã bị bắt giữ. Đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 21 người khác bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.