Nghi phạm vụ xả súng trường học ở Mỹ mới 14 tuổi

Nhà chức trách Mỹ ngày 4/9 cho biết nghi phạm vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee ở quận Barrow, thành phố Winder thuộc bang Georgia là học sinh 14 tuổi và 2 trong số 4 người thiệt mạng là bạn học của đối tượng này.
Chú thích ảnh
Vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee. Ảnh: AP

Giám đốc Cục Điều tra bang Georgia, ông Chris Hosey cho hay các nạn nhân thiệt mạng là 2 học sinh và 2 giáo viên tại trường. Nghi phạm nổ súng, là học sinh 14 tuổi của trường, đã bị bắt giữ. Nghi phạm dự kiến sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Vụ xả súng xảy ra trước đó cùng ngày tại Trường trung học Apalachee cũng làm ít nhất 9 người khác bị thương. Văn phòng FBI  tại thành phố Atlanta đã cử các đặc vụ đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời lên án vụ xả súng. Ông khẳng định nước Mỹ "không thể chấp nhận những vụ thế này như một điều bình thường".

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.