Nghi phạm trong vụ đâm xe tải ở Berlin từng bỏ chạy qua Pháp

Một nguồn thạo tin ngày 26/12 cho biết hình ảnh thu được từ camera an ninh đã xác nhận tên Anis Amri, nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Berlin của Đức và mới bị cảnh sát Italy tiêu diệt, đã quá cảnh ở thành phố Lyon của Pháp bằng tàu.
Nghi phạm trong vụ đâm xe tải ở Berlin từng bỏ chạy qua Pháp ảnh 1

Hiện trường vụ bắn súng tiêu diệt nghi phạm Anis Amri ở Sesto San Giovanni, Milan, Italy ngày 23/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Nguồn tin nêu rõ: "Một người đàn ông với những đặc điểm tương ứng với kẻ tấn công được phát hiện vào chiều 22/12 tại một sân ga ở ga tàu Lyon-Part-Dieu. Hắn đeo balo và đội mũ, xuất hiệt một mình trong các hình ảnh thu được".

Hiện các điều tra viên đang tìm hiểu xem làm cách nào mà nghi phạm 24 tuổi này có thể rời Berlin để tới Pháp rồi sau đó sang Italy.

Trước đó, Amri là mục tiêu của cuộc truy lùng khắp châu Âu sau khi bị coi là nghi phạm trong vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người chết và 48 người bị thương ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, trung tâm Berlin. Đối tượng bị tiêu diệt hôm 23/12 tại Milan, Italy.

Hiện giới chức Đức cũng đang điều tra xem liệu Amri có nhận được sự hỗ trợ trong thời điểm trước hoặc sau vụ tấn công hay không. Hàng trăm nhà điều tra sẽ làm việc liên quan đến vụ tấn công này trong suốt kỳ nghỉ lễ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.