Nghi phạm trong vụ ám sát tướng quân đội Nga bị buộc tội khủng bố

Ngày 19/12, tòa án ở thủ đô Moskva của Nga thông báo Ahamd Kurbanov, nghi phạm trong vụ nổ ở Moskva khiến một trung tướng quân đội Nga thiệt mạng, đã bị buộc tội có hành động khủng bố. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ trên Đại lộ Ryazansky ở Moskva, Nga ngày 17/12/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Nghi phạm Kurbanov sinh năm 1995, là công dân Ukraine. Theo báo Kommersant (Nga), đối tượng này không có giấy phép lao động chính thức và không có nơi cư trú cố định tại Nga. Một số nguồn tin cho biết trước khi thực hiện vụ tấn công, Kurbonov làm công việc giao hàng, trong khi những nguồn khác lại đưa tin đối tượng này là đầu bếp tại một quán trà. 

Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, trong quá trình thẩm vấn, đối tượng này đã thừa nhận được cơ quan mật vụ nước ngoài tuyển mộ và đã đến Moskva để thực hiện vụ tấn công. Camera được gắn vào chiếc ô tô đậu ở bên ngoài tòa nhà đã ghi lại cuộc tấn công và truyền trực tiếp cho những kẻ chủ mưu ở nước ngoài. Nghi phạm được hứa trả 100.000 USD cũng như khả năng định cư ở một nước châu Âu để thực hiện vụ tấn công.

Trước đó, Ủy ban trên xác nhận Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng chống Phóng xạ, Hóa học và Sinh học (RCHBZ) thuộc Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (VS RF) cùng trợ lý của ông, đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra sáng 17/12 ở Đông Nam Moskva. Thiết bị nổ được gài trong xe scooter đã phát nổ gần lối vào một tòa nhà dân cư trên Đại lộ Ryazansky ở Moskva. Ủy ban đã khởi tố hình sự để tiến hành điều tra vụ tấn công này.

Lan Khanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.