Nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tiêu diệt

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 24/10 cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một nghi phạm tham gia vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya (Libi) tháng trước làm Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens cùng ba quan chức khác thiệt mạng.

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 24/10 cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một nghi phạm tham gia vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya (Libi) tháng trước làm Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens cùng ba quan chức khác thiệt mạng.

Nghi phạm tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tiêu diệt ảnh 1

Một người đàn ông Libya giương khẩu súng trường bên ngoài  trụ sở lãnh sự quán Mỹ vào đêm 11/9/2012. Ảnh: Internet

Tin của đài truyền hình quốc gia Ai Cập cho biết nghi phạm nói trên bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng tại quận Nasr City ở phía đông bắc thủ đô Cairo. Giới chức an ninh Ai Cập cho biết họ đã nhận được thông tin về sự dính líu của nghi phạm này trong vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya đêm 11/9 vừa qua và đã tiến hành vây bắt. Nghi phạm cố thủ trong căn hộ của hắn ở tầng trệt một tòa nhà ở Nasr City và đã ném bom, bắn trả phía lực lượng cảnh sát trước khi bị bắn chết. Cuộc đấu súng kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ vào sáng 24/10. Sau đó, cảnh sát còn tìm thấy 17 quả bom, 4 khẩu súng phóng lựu, 3 khẩu súng tự động và một lượng lớn đạn dược bên trong căn hộ của nghi phạm.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Ahmed Gamal Eddin cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 2 ô tô chở vũ khí đang trên đường từ Libya đến thành phố Marsa Matrouh và thu giữ 102 súng phóng lựu, 20 tên lửa xuyên lục địa, 3 súng phòng không và 19 vật liệu nổ tự chế.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.