Nghi phạm đánh bom bị bắt sau hơn 40 năm sống dưới tên giả

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Stephen Craig Campbell đã lẩn trốn suốt hàng chục năm, bị truy nã vì tội mưu sát sau khi bị cáo buộc đặt bom khiến người vợ đã ly thân của hắn ta bị thương ở Wyoming vào năm 1982.
Chú thích ảnh
Đối tượng Campbell. Ảnh: Cảnh sát liên bang Mỹ.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Stephen Craig Campbell, 76 tuổi đã bị bắt giữ sau một cuộc vây bắt đầy kịch tính. Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), tại thời điểm đó, hắn ta đang sống tại New Mexico với tên giả là Walter Lee Coffman.

Nhà chức trách cho biết cuộc sống “hai mặt” của Campbell đã bắt đầu bị vạch trần sau hắn ta nộp đơn xin gia hạn bằng lái xe của mình vào năm 2019. Chính điều này đã khiến các điều tra viên chú ý và nghi ngờ có điều bất thường.

Campbell ban đầu bị bắt giữa vào năm 1982 với cáo buộc cố ý giết người sau khi nhà chức trách cho rằng hắn đã tiến hành đặt một quả bom trong hộp dụng cụ trước cửa nhà bạn trai của vợ mình. Quả bom phát nổ khi vợ hắn mở hộp, khiến người phụ nữ này bị mất một ngón tay và bị nhiều thương tích khác.

Ngoài ra, hắn cũng phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động sử dụng vũ khí liên bang trong vụ án trên. Tuy nhiên khi được tại ngoại vào năm 1983, hắn ta đã bỏ trốn và gần như biến mất từ thời điểm đó.

Sau đó, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định được Campbell đang sử dụng một danh tính Coffman để che giấu tung tích của mình. Trên thực tế, Coffman là tên của một người đã qua đời vào năm 1975 khi mới 22 tuổi và được chôn cất tại Hot Springs, Arkansas.

Các nhà điều tra cho rằng Campbell và Coffman có điểm chung khi đều từng là sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Arkansas vào giữa những năm 1970. Điều này dường như cho thấy có khả năng hai người từng quen biết nhau – thông tin được đề cập trong hồ sơ của tòa án. Trong nhiều năm, Campbell đã sử dụng bằng lái xe, hộ chiếu Mỹ và thậm chí cả thẻ an sinh xã hội dưới tên Coffman.

Vào những năm 1990, các nhà điều tra cho biết: "Campbell đã cố gắng xóa bỏ tình trạng đã tử vong của Coffman khỏi hồ sơ an sinh xã hội bằng cách chối bỏ hồ sơ về cái chết của Coffman tại cơ quan này". Đến năm 1995, hắn ta đã thành công trong việc xin được thẻ an sinh xã hội thay thế mang tên Coffman với địa chỉ tại Muskogee, Oklahoma.

Campbell, sống dưới cái tên Walter Coffman trong nhiều thập kỷ, thậm chí đã nộp đơn xin và nhận được trợ cấp an sinh xã hội lên tới 140.000 USD.

Sự việc chỉ bị phát giác khi Campbell gia hạn giấy phép lái xe ở New Mexico vào năm 2019 khi sử dụng tên giả Coffman. Theo tài liệu của tòa án, điều này đã khiến nhà chức trách bắt đầu nghi ngờ.

Chú thích ảnh
Bằng lái xe mang tên Coffman. Ảnh: Tòa án quận tại Mỹ.

Việc gia hạn giấy phép sau đó đã mở ra một cuộc điều tra xác minh từ phía các đặc vụ của đơn vị phát hiện gian lận thuộc Trung tâm Hộ chiếu Quốc gia. Đến năm 2024, các đặc An ninh Ngoại giao xác định rõ rằng Coffman trên thực tế đã qua đời từ lâu và nghi ngờ danh tính của ông này đã bị sử dụng trái phép trong nhiều thập kỷ.

Vào tuần trước, một đội Tác chiến và Vũ khí đặc biệt (SWAT) của FBI, với sự hỗ trợ của các đặc vụ Cơ quan An sinh Xã hội, máy bay của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới và các lực lượng cảnh sát hạt Otero, đã thực hiện lệnh khám xét một lô đất rộng hơn 17ha ở phía Nam New Mexico – nơi mà Campbell được cho là sở hữu dưới tên Coffman.

Khi các đặc vụ tiếp cận nơi cư trú, Campbell được cho là đã “chào đón” họ trong bộ trang phục ngụy trang, đeo thiết bị bảo vệ tai và mang theo một khẩu súng trường FAL cỡ nòng 302 có ống ngắm.

Campbell đã chọn cho mình một cao điểm phù hợp để vừa có thể ẩn náu và vừa có thể quan sát được tình hình. Đội SWAT tiếp cận vị trí của hắn bằng xe bọc thép BearCat và ném lựu đạn gây choáng. Ban đầu, hắn ta không chấp nhận yêu cầu kêu gọi đầu hàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị bắt giữ.

Các công tố viên cho biết khẩu súng của Campbell được nạp đạn - loại đạn có khả năng bắn xuyên giáp, trong khi đó ống ngắm đã mở nắp và súng đã sẵn sàng khai hỏa.

Chú thích ảnh
Lô vũ khí được thu giữ tại nơi ở của đối tượng Campbell. Ảnh: Tòa án quận tại Mỹ.

Khi khám xét tài sản, các đặc vụ FBI đã thu giữ được một kho vũ khí, bao gồm 57 khẩu súng và một lượng lớn đạn dược. Nhà chức trách cũng thu hồi được các tài liệu mà hắn sử dụng với tên giả Coffman, bao gồm một thẻ an sinh xã hội và nhiều thẻ hộ chiếu. Danh tính thực sự của hắn cuối cùng được xác định chính xác sau khi cơ quan chức năng kiểm tra dấu vân tay.

Ngoài các cáo buộc ban đầu từ năm 1982, Campbell còn bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết họ đang đánh giá khả năng sẽ bổ sung thêm các cáo buộc mới đối với Campbell.

Tại phiên điều trần vào ngày 26/2, Campbell đã bị tạm giam để chờ bị đưa ra xét xử tại tòa án vì thẩm phán cho biết Campbell là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn.

Bình Thanh/Báo Tin tức (ABC News)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.