Nghị định thư về quyền trẻ em có hiệu lực

Ngày 14/4, Nghị định thư bổ sung Công ước về quyền trẻ em, đã được Đại hội đồng LHQ thông qua hồi cuối năm 2011, bắt đầu có hiệu lực.

Ngày 14/4, Nghị định thư bổ sung Công ước về quyền trẻ em, đã được Đại hội đồng LHQ thông qua hồi cuối năm 2011, bắt đầu có hiệu lực.

Nghị định thư về quyền trẻ em có hiệu lực ảnh 1

Theo quy định của Nghị định thư trên, kể từ nay, trẻ em sinh sống ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều có quyền tố cáo lên LHQ mỗi khi các quyền của mình bị vi phạm. Đây được xem như một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em toàn cầu. Văn bản này đã tạo ra những khả năng và điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em tố cáo lên ủy ban về quyền trẻ em của LHQ những hành động đơn lẻ, hay có hệ thống vi phạm các quyền của mình tại tất cả những quốc gia đã tham gia ký Công ước.


Những vi phạm quyền của trẻ em thường thấy có liên quan tới việc buôn bán, lạm dụng tình dục, tuyên truyền tranh ảnh, sách báo khiêu dâm trẻ em, tước quyền vui chơi, học hành, bắt trẻ em phải lao động kiếm sống, hoặc tham gia vào các cuộc xung đột, chiến tranh...


Công ước về quyền trẻ em được ĐHĐ LHQ thông qua năm 1989 và bắt đầu có hiệu lực một năm sau đó. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Somali và Mỹ chưa phê chuẩn. Công ước gồm 54 điều khoản, quy định rất cụ thể trách nhiệm của mọi người, mọi quốc gia trong việc thực thi và tôn trọng triệt để tất cả các quyền của trẻ em liên quan tới cuộc sống, phát triển, học hành, không bị bạo lực, buôn bán...


Phạm Phú Phúc (P/v TTXVN tại LHQ)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.