Nghỉ chăm con 18 tháng - bước đi mới của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh chính sách dân số bằng việc kéo dài thời gian nghỉ phép chăm con lên tối đa 18 tháng, nhằm khuyến khích sinh con và cải thiện cân bằng công việc – gia đình.

Số người sử dụng chế độ nghỉ chăm con đã vượt 340.000 trong năm qua, phản ánh xu hướng gia tăng trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Từ năm 2024, Hàn Quốc triển khai mô hình “nghỉ phép chăm con chung 6+6”, khuyến khích cả cha và mẹ cùng tham gia chăm sóc con, với điều kiện mỗi người nghỉ ít nhất 3 tháng để được hưởng tối đa 18 tháng nghỉ phép. Mức trợ cấp tăng dần theo thời gian, từ khoảng 2,5 triệu won (1.695 USD)/tháng và có thể lên đến 4,5 triệu won vào tháng thứ sáu.

Song song với đó, từ tháng 8 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc còn cho phép nghỉ phép ngắn hạn từ 1 đến 2 tuần trong các tình huống cần thiết như kỳ nghỉ của trẻ hoặc khi con nhập viện. Những điều chỉnh này cho thấy mục tiêu rõ ràng là giảm gánh nặng nuôi con và tạo điều kiện thực tế hơn để các cặp vợ chồng quyết định sinh con.

Tuy nhiên, hệ thống ngày càng mở rộng cũng trở nên phức tạp, với nhiều điều kiện đi kèm. Chính sách chủ yếu áp dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc khu vực công, trong khi lao động tự do, tự kinh doanh hoặc nội trợ gần như không được hưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể từ chối nếu người lao động chưa làm đủ 6 tháng.

Việc nhận trợ cấp cũng phụ thuộc vào các tiêu chí như thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu, thời gian nghỉ và quy định về thu nhập trong thời gian nghỉ. Nếu có thu nhập vượt mức quy định (1,5 triệu won/tháng) hoặc làm việc quá số giờ cho phép (15 giờ/tuần), người lao động có thể mất quyền hưởng trợ cấp.

Dù còn hạn chế, việc kéo dài nghỉ phép chăm con được đánh giá là bước đi quan trọng trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng dân số, đồng thời thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm nuôi con giữa hai giới tại Hàn Quốc.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.