Nghi can tấn công tòa báo Pháp từng gặp nhà thuyết giáo của Al-Qaeda

1 trong 2 anh em nghi can gây ra vụ xả súng đẫm máu tại vào văn phòng tuần san biếm họa Charlie Hedbo đã có cuộc gặp nhà thuyết giáo của Al-Qaeda vào năm 2011.

Ngày 9/1, một nguồn tin tình báo cấp cao của Yemen cho biết 1 trong 2 anh em nghi can gây ra vụ xả súng đẫm máu tại vào văn phòng tuần san biếm họa Charlie Hedbo của Pháp đã từng đến Yemen vào năm 2011 và gặp nhà thuyết giáo Anwar al Awlaki của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda (nay đã qua đời) trong chuyến thăm này.

Nghi can tấn công tòa báo Pháp từng gặp nhà thuyết giáo của Al-Qaeda ảnh 1

Hai nghi phạm vẫn đang bỏ trốn trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hedbo. 

Nguồn tin trên nói rằng Said Kouachi từng ở Yemen nhiều tháng vào năm 2011 với tư cách 1 trong những người ngoại quốc vào nước nào này để học về tôn giáo. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận về việc đối tượng này có được nhóm Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) huấn luyện hay không.

Trước đó, hôm 7/1 các tay súng bịt mặt đã ập vào văn phòng tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở quận 11, Paris xả súng giết người rồi tẩu thoát. Trong số 12 người chết, có 2 cảnh sát, 4 họa sĩ biếm họa cùng tổng biên tập của tờ báo này.

Các chuyên gia phân tích đã chỉ ra rằng những kẻ tấn công này đã sử dụng súng rất thành thạo, cố tình bịt mặt để che giấu danh tính và có kế hoạch tẩu thoát chặt chẽ, khác với vụ tấn công kiểu “những con sói độc hành”. Cảnh sát đang truy bắt ráo riết các đối tượng này.

Ba hung thủ gây ra vụ tấn công này đã được xác định danh tính bao gồm Said Kouachi (34 tuổi) và Cherif Kouachi (32 tuổi) là hai anh em trai mang quốc tịch Pháp và Hamyd Mourad (18 tuổi). Hamyd Mourad đã ra đầu thú, 2 tên còn lại đang trốn chạy.

TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.