Nghi can bắn cảnh sát Dallas từng tham chiến ở Afghanistan

Ngày 8/7, quân đội Mỹ cho biết người đàn ông được xác định là nghi can chính trong vụ nổ súng vào cảnh sát ở Dallas là một quân nhân dự bị từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Afghanistan.
Nghi can bắn cảnh sát Dallas từng tham chiến ở Afghanistan ảnh 1

Đối tượng Micah Xavier Johnson.

Theo tuyên bố của Lục quân Mỹ, Micah Xavier Johnson, 25 tuổi, được truyền thông Mỹ xác định là kẻ nổ súng chính trong vụ tấn công làm 5 cảnh sát thiệt mạng. Tên này từng là quân nhân được triển khai tới Afghanistan từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014. Johnson phục vụ trong quân ngũ từ tháng 3/2009 đến tháng 4/2015 tại Lữ đoàn kỹ thuật 420 đóng ở Texas.Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở DallasCùng ngày, Nhà Trắng cho biết các nhà điều tra đã "loại trừ" bất cứ mối liên hệ nào với khủng bố trong nước hay quốc tế trong vụ nổ súng bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas.Trả lời báo giới tại Warsaw, Ba Lan, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Theo tôi được biết, các nhà điều tra đã công khai loại trừ khả năng đối tượng gây ra hành vi bạo lực tồi tệ này có bất cứ mối liên hệ nào với các tổ chức khủng bố, dù ở Mỹ hay trên thế giới. Tôi không cho là hành động này có mối liên hệ với bất cứ âm mưu khủng bố nào".
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.