Nghi can Abrini thừa nhận là "đối tượng đội mũ" trong vụ khủng bố Brussels

Tên Mohamed Abrini, nghi can tấn công khủng bố Paris hôm 13/11/2015, đã thừa nhận là "đối tượng đội mũ" đi cùng 2 đối tượng đánh bom liều chết ở sân bay Brussels hôm 22/3 vừa qua.
Nghi can Abrini thừa nhận là "đối tượng đội mũ" trong vụ khủng bố Brussels ảnh 1

Chân dung đối tượng Mohamed Abrini. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/4, văn phòng công tố viên liên bang Bỉ ra tuyên bố cho hay: "Abrini đã thừa nhận có mặt tại hiện trường. Y giải thích rằng đã ném áo gi-lê vào thùng rác và sau đó bán chiếc mũ".

Ngoài ra, công tố viên Bỉ còn cáo buộc bốn nghi can, trong đó có Abrini, là thành viên của một tổ chức khủng bố. Theo đó, các công tố viên đã cáo buộc Osama K. khi cho rằng tên này đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ga tàu điện ngầm Brussels hôm 22/3.

Hai đối tượng còn lại là Herve B.M. và Bilal E.M., công dân Rwanda, bị cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố và các vụ giết người khủng bố.

Trong khi đó, hai người khác bị giam giữ hôm 8/4 cùng với Abrini đã được thả sau khi bị thẩm vấn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.