Nghêu chết dày đặc ở xã Đất Mũi, Cà Mau

Theo người dân xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), từ đầu tháng 6 đến nay xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt, ban đầu chết rải rác, về sau mật độ chết ngày càng dày đặc.
Nghêu không chỉ bị chết tại hợp tác xã nuôi nghêu mà chết trên bãi biển, nơi nghêu phát triển tự nhiên. Đây là hiện tượng hiếm thấy từ trước đến nay.

Theo cơ quan chức năng số lượng nghêu chết ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau là rất lớn. Đối với nghêu cỡ từ 50-60 con/kg ước tính lên tới gần 200 tấn, đối với nghêu từ 60 con/kg trở lên ước tính gần 10 tấn. Nếu tính bình quân giá nghêu trên thị trường hiện nay là 20.000 đồng/kg, tổn thất về kinh tế do nghêu chết lên tới trên 4 tỷ đồng.

Nghêu chết không chỉ dừng lại thiệt hại về mặt kinh tế mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác như ô nhiễm môi trường nước, khả năng sinh sản của nghêu trên bãi nghêu giảm đáng kể, đời sống của hàng trăm hộ nuôi nghêu gặp khó khăn.

Nguyên nhân nghêu chết đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu là do tác động từ môi trường.

Nghêu là một trong những loài thủy sản có giá trị kinh tế ở Cà Mau. Nghêu chỉ xuất hiện trên bãi biển xã Đất Mũi với chiều dài khoảng 10 km mỗi năm từ tháng 5 cho tới tháng 10. Ban đầu nghêu xuất hiện tự nhiên trên bãi biển.

Nhằm bảo tồn nguồn thủy sản quí hiếm này chính quyền địa phương quy hoạch, theo đó chia bãi nghêu thành 2 vùng: Vùng nuôi và vùng phát triển tự nhiên. Đối với vùng nuôi đã thành lập được 1 hợp tác xã nuôi nghêu với trên 300 xã viên. Hiện nay hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng chục tấn nghêu thương phẩm. Vùng phát triển tự nhiên thì nghiêm cấm mọi hình thức săn bắt nghêu, tạo môi trường tự nhiên cho nghêu sinh đẻ.

Nhằm tìm nguyên nhân nghêu chết để có cách khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, sớm kết luận nguyên nhân nghêu chết đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tiến hành kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan tới nước thải ra sông, biển, nếu đơn vị nào vi phạm, gây ô nhiễm môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, qua đó mọi người tham gia bảo vệ môi trương, đặc biệt là môi trường nước trên sông, biển.

Trần Thành Nên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.