Các sản phẩm chủ yếu là lu, chum, vại, khạp, hũ... được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và đời sống hàng ngày của người dân. Trung bình mỗi tháng, Lò lu Đại Hưng xuất xưởng khoảng 1 triệu sản phẩm các loại, tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và xuất khẩu sang Campuchia. Hiện nay, cơ sở sản xuất giải quyết việc làm ổn định cho 30 công nhân với mức lương trung bình từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.
Toàn cảnh Lò lu Đại Hưng. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNCác sản phẩm đều được làm bằng phương pháp thủ công. Ảnh: Mạnh Linh -TTXVNMột góc sản xuất của cơ sở truyền thống Lò lu Đại Hưng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVNNhững chi tiết của chiếc lu được phơi khô trước khi lắp ráp rồi đem nung. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNNhững sản phẩm chum, vại được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNChiếc lu được hoàn thiện trước khi đem nung. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNNhững chiếc vại được đem phơi nắng khoảng 2 đến 3 ngày để đạt độ cứng nhất định trước khi đưa vào lò nung. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNCông đoạn tráng men cho sản phẩm. Ảnh: Mạnh Linh- TTXVNXưởng chuyên làm ống thoát nước của cơ sở Lò lu Đại Hưng. Ảnh: Mạnh Linh -TTXVNSản phẩm lu sau khi phơi nắng được chuyển vào khu vực chờ nung. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNNhững sản phẩm chum, vại được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNĐây là cơ sở sản xuất gốm thủ công lớn nhất Bình Dương. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNSản phẩm lu được các ghe thuyền thu mua vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVNLò lu Đại Hưng có diện tích gần 11.000m2. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN