Nghệ sỹ Việt– Hàn biểu diễn mừng Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Hàn Quốc (diễn ra từ ngày 11 - 12/12 tại Busan, Hàn Quốc)diễn ra ngày 9/12.

Ngày 9/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Hàn Quốc (diễn ra từ ngày 11 - 12/12 tại Busan, Hàn Quốc).

Nghệ sỹ Việt– Hàn biểu diễn mừng Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc ảnh 1

Ban nhạc Hàn Quốc GongMyoung.

Chương trình do Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation, thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tạo sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Nghệ sỹ Việt– Hàn biểu diễn mừng Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc ảnh 2

Hai nhóm nhạc GongMyoung (Hàn Quốc) và Bình Minh Ensemble (Việt Nam) biểu diễn trong chương trình sẽ giới thiệu đến khán giả Việt Nam âm hưởng truyền thống của mỗi dân tộc, với màu sắc mới thông qua những phần trình tấu mang tính “thể nghiệm”. Thông qua chương trình, khán giả sẽ nhận thấy chính sức sáng tạo đã giúp cho các nhóm nhạc truyền thống có sức sống trong thời đại kỹ thuật số và hội nhập quốc tế đang biến đổi như vũ bão ngày nay.

GongMyoung thành lập vào năm 1997, là nhóm nhạc cụ gõ xuất sắc nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Các nghệ sỹ trong nhóm cảm thụ và truyền tải âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc theo phương thức hiện đại. Nhóm được đánh giá cao không chỉ bởi những ý tưởng âm nhạc cách tân mà còn bởi lối trình diễn mới mẻ. GongMyoung kết hợp nhiều thể loại âm nhạc và các thanh âm đa dạng trong bản hòa tấu của mình. Những nỗ lực của nhóm trong việc sáng tạo ra nhạc cụ mới góp phần đưa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc vượt ra khỏi giới hạn quốc gia và thời gian. Kể từ khi thành lập, GongMyoung đã giữ vị trí là “sứ giả” cho âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và tham gia nhiều liên hoan âm nhạc, hội chợ nghệ thuật và sự kiện ngoại giao văn hóa như: Liên hoan Âm nhạc Vancouver, Liên hoan Nghệ thuật Quốc gia Melbourne, Hội chợ Âm nhạc Quốc tế “WOMEX”...

Còn nhóm nhạc dân tộc Việt Nam mang tên Bình Minh Ensemble, bắt đầu hoạt động từ năm 1998. Các thành viên tham gia trong nhóm đều là các nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc đầy kinh nghiệm và được công nhận qua các giải thưởng: Huy chương Vàng tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Với những hoạt động nghệ thuật của mình, các thành viên Bình Minh Ensemble đã và đang giới thiệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italy, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, Chile, Argentina, Nhật Bản..

Bên cạnh chương trình biểu diễn, cũng trong  khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật này, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, với hành trình từ quá khứ cho đến những bước đường tiếp theo trong bối cảnh của thời đại kỹ thuật số. Hội thảo diễn ra chiều ngày 10/12, tại Phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhóm nhạc GongMyoung (Hàn Quốc) cũng sẽ trình diễn trước khán giả thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/12 tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Vé chương trình tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được gửi đến những khán giả đăng ký qua địa chỉ email: tranthucuc@karts.ac.kr.

P.V

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.