Nghệ sỹ guitar Nguyên Lê trực tiếp đứng lớp dạy vể nhạc Jazz

Bắt đầu từ hôm nay, 21/2, Nghệ sỹ guitar nổi tíếng người Pháp gốc Việt, Nguyên Lê, sẽ lên lớpmaster (lớp Cao học, đào tạo thạc sĩ) tại Khoa nhạc Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Việc giảng dạy kéo dài trong hai ngày 21 – 22/2/2017.
Nghệ sỹ guitar Nguyên Lê trực tiếp đứng lớp dạy vể nhạc Jazz ảnh 1

Nghệ sĩ guitar Nguyên Lê.

Nhạc sĩ Nguyên Lê là nghệ sĩ gốc Việt hiện sống tại Pháp. Nguyên Lê đã khai sinh ra một phong cách guitar rất riêng, một kỹ thuật guitar đặc trưng, pha trộn rock/funk/jazz và các màu sắc cổ truyền Tunisie, Algeria, Maroc, Ấn Độ và Việt Nam.

Ông được các tạp chí nhạc Jazz bình chọn là một tay guitar nhạc Jazz có ngón đàn, tư duy và phong cách được xếp hàng trong các tay guitar cự phách tầm cỡ quốc tế.

Khoa nhạc Jazz là một khoa “trẻ” của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được thành lập năm 2013, tiền thân là bộ môn nhạc Jazz nằm trong khoa Accordeon - Guitar. Hiện nay, Khoa Nhạc Jazz có 3 bậc đào tạo: Trung cấp 7 năm, Đại học 4 năm và Cao học 2 năm; với các chuyên ngành như: Piano Jazz, Guitare Jazz, Trống Jazz, Saxophone Jazz, Guitare Bass Jazz, Contrebasse Jazz.

Nghệ sỹ guitar Nguyên Lê trực tiếp đứng lớp dạy vể nhạc Jazz ảnh 2

Khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo nổi tiếng thế giới để trao đổi giảng viên, sinh viên; nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.. Ảnh: Khoa nhạc Jazz.

Khoa Nhạc Jazz gồm các giảng viên có kinh nghiệm, được đào tạo chính quy trong nước và nước ngoài như Mỹ, Pháp, Thụy Điển… Khoa hiện có 8 giảng viên, cùng nhiều giảng viên thỉnh giảng; trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như ThS. Quyền Thiện Đắc, NSƯT Quyền Văn Minh, PGS.TS.NSƯT. Lưu Quang Minh…

Từ năm 2003 (khi còn là bộ môn nhạc Jazz nằm trong khoa Accordeon – Guitar) đến nay, Khoa có sự liên kết chặt chẽ và thường xuyên trao đổi giảng viên và sinh viên với Học viện Hàn lâm Âm nhạc Malmo thuộc Đại học Lund, Thụy Điển.

Giảng viên và sinh viên của Khoa đã đoạt giải cao trong các cuộc thi và liên hoan âm nhạc quốc tế như: giải Nhất (do giảng viên Lê Bằng làm trưởng ban nhạc), giải Xuất sắc (do giảng viên Lương Xuân Thịnh làm trưởng ban nhạc) tại Liên hoan Ban nhạc toàn quốc năm 2002; Giải Nhất (do giảng viên Nguyễn Hùng Cường làm trưởng ban nhạc) tại Cuộc thi Ban nhạc Rock toàn quốc năm 2008; Giải Nhì (do giảng viên Nguyễn Tiến Mạnh làm trưởng ban nhạc) tại Liên hoan Nhạc Jazz toàn Bắc Âu năm 2009; sinh viên Nguyễn Minh Phương đoạt giải Nhất, sinh viên Lê Hoàng Thảo và Lê Thị Quỳnh đoạt giải Ba tại Cuộc thi Quốc tế Electone Jazz ở Hong Kong (Trung Quốc) năm 2012; Huy chương Vàng (do giảng viên Quyền Thiện Đắc làm trưởng ban nhạc) tại Liên hoan Âm nhạc dân gian đương đại năm 2015…

PT

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.