Nghệ sĩ Hồng Vân diễn lại vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Thanh Nga

Trong đêm chung kết Hát cùng Mẹ yêu, cặp mẹ con NSND Hồng Vân – Trê Phi sẽ thể hiện một tiết mục cải lương để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Thanh Nga - thần tượng mà lần đầu, cũng là lần cuối chị được gặp. Bởi chỉ 30 phút sau khi vở diễn kết thúc, trên đường về, nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã bị ám sát.
Tiết mục mà NSND Hồng Vân sẽ diễn cùng con trai, sẽ phát sóng vào lúc 20h30 ngày 4/4 trên kênh HTV7, mang tên “Tiếp nối”. Đây là tiết mục quy tụ hơn 60 diễn viên đến từ sân khấu kịch Hồng Vân, Võ đoàn đại học Thể Dục Thể Thao TP Hồ Chí Minh, Đoàn lân sư rồng Sang Anh Đường và vũ đoàn Việt Hải…
Nói về lý do chọn tiết mục cải lương, vốn không phải sở trường của mình, NSND Hồng Vân cho biết chị là một người rất yêu cải lương và thần tượng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Thuở nhỏ, do gia đình còn khó khăn nên chị từng để dành tiền trong suốt nửa năm trời mới đủ để mua vé xem vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga của cố nghệ sĩ Thanh Nga, diễn ra tại rạp Cao Đông Hưng ở quận Bình Thạnh vào ngày 26/11/1978.
Nghệ sĩ Hồng Vân diễn lại vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Thanh Nga ảnh 1

NSND Hồng Vân tập luyện tiết mục "Tiếp nối" với con trai Trê Phi. Ảnh: CTV

Năm đó, nghệ sĩ Hồng Vân đang học lớp 6. Chị không ngờ đây là lần đầu và cũng là lần cuối chị được gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Chỉ 30 phút sau khi vở diễn kết thúc, trên đường về, nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã bị ám sát. 

Chị nói: “Buổi diễn đó khiến tôi nhớ mãi và đến khi lớn lên làm nghệ thuật, tôi luôn ao ước mình có cơ hội được thể hiện lại vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga trên sân khấu. Chính vì vậy, tôi đã chọn thể hiện 1 trích đoạn ngắn vở diễn lịch sử Thái hậu Dương Vân Nga, cùng phần hát của con trai trong đêm chung kết Hát cùng Mẹ yêu với tên gọi tiết mục là “Tiếp nối”.
Nghệ sĩ Hồng Vân diễn lại vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Thanh Nga ảnh 2

NSND Hồng Vân chia sẻ cảm xúc khi nói về cố nghệ sĩ Thanh Nga. Ảnh: CTV

Thông qua tiết mục, một lần nữa tôi muốn truyền thông điệp đến mọi người đó là tiếp nối tình thần đoàn kết, yêu nước, tự hào dân tộc người Việt Nam từ xưa đến nay để cùng chung tay gìn giữ và phát triển đất nước. Đó cũng là 1 bài học lớn tôi muốn dạy cho con trai mình, dù đi học xa nhưng phải nỗ lực phát triển bản thân và trở về xây dựng quê hương đất nước mình”.
Nghệ sĩ Hồng Vân diễn lại vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Thanh Nga ảnh 3

Cặp mẹ con NSND Hồng Vân đang tập luyện tiết mục của mình. Ảnh: CTV

Trích đoạn cải lương trong tiết mục “Tiếp nối” tái hiện lại giai đoạn đất nước bị giặc Tống xâm lược, vì con trai còn nhỏ nên Thái hậu Dương Vân Nga đứng ra lo việc triều chính. Tham gia trong tiết mục còn có đạo diễn Xuân Trang (vai Quốc công Nguyễn Bặc), diễn viên Gia Bảo - Quán quân Cười xuyên Việt 2016 cũng là cháu của cố nghệ sĩ Thanh Nga (vai ngoại giáp Đinh Điền) và diễn viên Hòa Hiệp (vai Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn).

Ngoài trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga, tiết mục được xâu chuỗi với phần tiếp nối lịch sử hào hùng của thế hệ trẻ ngày nay. Trê Phi sẽ vào vai một chàng trai trẻ, đầy nhiệt huyết. Anh sẽ biểu diễn phần đánh trống trận, đánh võ Vovinam và thể hiện ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (sáng tác Lê Quang).

Nghệ sĩ Hồng Vân diễn lại vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Thanh Nga ảnh 4

Trê Phi chỉ có 4 ngày ở Việt Nam để tập luyện võ thuật và trống cho tiết mục. Ảnh: CTV

Được biết, Trê Phi vừa từ Mỹ về Việt Nam được 4 ngày để chuẩn bị cho tiết mục chung kết và sau đêm thi, sau đó anh trở lại Mỹ để tiếp tục việc học. Cả hai mẹ con chỉ có 4 ngày để tập luyện từ hát, múa võ, diễn xuất, ráp các lớp diễn cho tiết mục.

Trê Phi cho biết: “Phần bài hát, Phi tự tập trước bên Mỹ được, nhưng phần võ và trống không tự tập được vì Phi chưa học bao giờ. Ngay khi vừa về nước, Phi đi học võ ngay để kịp tập những thế đặc trưng nhất của Vovinam, rồi đi tập trống và tập kịch cùng mẹ. Tuy vất vả, nhưng Phi rất vui vì được biểu diễn cùng mẹ, được học từ mẹ rất nhiều điều và được thấy mẹ hạnh phúc mỗi ngày”.

Nghệ sĩ Hồng Vân diễn lại vai diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Thanh Nga ảnh 5

Trang phục cổ trang cho nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga được nhà thiết kế Minh Châu thiết kế riêng cho NSND Hồng Vân. Ảnh: CTV

Phần trang phục cũng là một vấn đề bởi trong tiết mục có sử dụng trang phục cổ trang cho nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga, nhưng may mắn là NSND Hồng Vân được nhà thiết kế Minh Châu thiết kế riêng cho mình bộ trang phục rất đẹp và ấn tượng. Toàn bộ trang phục áo dài của chị và Trê Phi trong chương trình đều là thiết kế của Minh Châu.
Trước đêm thi chung kết, cựu ngôi sao điện ảnh Lê Tuấn Anh – chồng NSND Hồng Vân, nhắn nhủ tới vợ và con trai: “Nên nhớ, đây chỉ là một "cuộc chơi", cuộc chơi không chỉ đem lại cho ta niềm vui mà còn giúp gắn kết đậm sâu tình cảm yêu thương, phong phú thêm trải nghiệm... Nhưng một khi đã dấn thân, đã "chơi" thì phải nỗ lực. Tuy nhiên, đoạt được thứ hạng cao nhất, nhì... không phải là điều mà ba kỳ vọng, ba chỉ mong những tiết mục của mấy mẹ con luôn nhận được sự đồng cảm, tán thưởng của mọi người”.
Hải Yên

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.