Với những nỗ lực trong việc gìn giữ và phổ biến văn hóa Si La, bà Hù Cố Xuân, người Si La ở bản Seo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu) luôn được nhiều người kính trọng và yêu mến.
Si La là một trong 5 dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Do ít giao tiếp với các dân tộc khác nên những bản sắc văn hóa của người Si La ít được biết đến.
Để duy trì và phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống, bà Hù Cố Xuân đã sưu tầm các làn điệu dân ca, viết lại một số câu từ sang tiếng phổ thông, “biên đạo” các điệu múa truyền thống và thành lập Đội văn nghệ của bản Seo Hai. Dưới sự hướng dẫn của bà Hù Cố Xuân, đội văn nghệ đã đi biểu diễn, giao lưu và dự thi ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.
Truyền dạy các bài hát, điệu múa dân tộc cho thanh niên và phụ nữ trong bản. Ảnh: An Thành Đạt - DTMN
Chị Pờ Cố Ghi, một thành viên của Đội văn nghệ bản Seo Hai chia sẻ: “Nhờ có bà Hù Cố Xuân, những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Si La đã được bảo tồn, gìn giữ. Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi bà Hù Cố Xuân và rất tự hào với văn hóa Si La”. Tâm huyết với việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đầu năm 2019, bà Hù Cố Xuân đã được Nhà nước công nhận là Nghệ nhân Ưu tú.
Hoàng Tâm – An Thành Đạt

