Nghệ An xây dựng phương án huy động lực lượng ứng phó với thiên tai

Nghệ An đã xây dựng phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn năm 2023 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn; nâng cao hơn nữa tính chủ động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn các cấp, nhận thức của cán bộ, người dân trong công tác phòng, chống thiên tai…  
Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến nhiều diện tích nuôi trồng thủy hải sản của người dân thị xã Hoàng Mai bị nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tôm cá. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tại Nghệ An, công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm được xác định bao gồm: đê điều, hệ thống tiêu úng lớn, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền. Với công trình đê điều, phương án bảo vệ được xây dựng chi tiết đối với các tuyến đê quan trọng là đê Tả Lam và các tuyến đê sông, đê biển cấp IV, V, đê cửa sông. Trong đó, đê Tả Lam là tuyến đê quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An, do UBND tỉnh trực tiếp quản lý; gồm: đê cấp II dài 44,22 km, đê cấp III dài 11,920 km, đê cấp IV dài 11,378 km. Đây là tuyến đê ngăn lũ sông Cả, bảo vệ khu vực Đông Nam tỉnh gồm các huyện từ Đô Lương đến thành phố Vinh; trong đó có nhiều khu kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội quan trọng.

Để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, địa phương đã huy động lực lượng của các ngành, cấp, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng tình nguyện và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, các lực lượng này đều được đào tạo, tập huấn, huấn luyện để bổ sung những kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về phòng, chống thiên tai.

Năm 2023, phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh xác định tổng nhân lực huy động ứng phó là khoảng 159.264 người, bao gồm các lực lượng như: quân đội, bộ đội biên phòng, công an, y tế, thanh niên tình nguyện, hội chữ thập đỏ, dân quân tự vệ, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn các cấp, lực lượng quản lý đê…

Nghệ An là tỉnh trọng điểm của cả nước luôn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai; trong đó có hạn hán, mưa bão… Hàng năm, địa phương thường gánh chịu từ 2 - 3 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp, chiếm 19% tổng số cơn bão đổ bộ vào Việt Nam. Năm 2022, do ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn đã có 12 người bị chết; 100 nhà bị sập; 990 nhà bị hỏng, tốc mái; 322 nhà phải di dời khẩn cấp. Thiên tai còn gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế và các cơ sở vật chất khác. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra về kinh tế khoảng 1.265 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.