Nghệ An: Ngăn ngừa, không để dịch COVID-19 lây lan từ những người về từ vùng dịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 18 giờ ngày 3/11 đến 6 giờ ngày 4/11, tại Nghệ An ghi nhận 14 ca dương tính với COVID-19 tại 7 huyện trong tỉnh, trong đó có 2 ca phát hiện trong cộng đồng tại huyện Nghĩa Đàn.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 4/11 tại Nghệ An đã ghi nhận 2.528 ca dương tính với COVID-19 được phát hiện ở 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; có 20 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Chú thích ảnh
Trong tháng 10/2021, huyện Tương Dương có hơn 600 công dân hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Tại một số địa phương, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với những người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, tỉnh Nghệ An đã có những quy định rõ ràng, cụ thể, yêu cầu tuân thủ đúng quy định trong cách ly y tế và trong phòng, chống dịch; các công dân cũng ý thức được việc tuân thủ các quy định ngay khi về đến địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua số lượng công dân của tỉnh về quê rất lớn, xuất hiện rất nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong số những người này. Nếu công tác phòng, chống dịch được triển khai không phù hợp, không đúng quy định, cùng với việc công dân tuân thủ không nghiêm các quy định sẽ kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, tạo áp lực trong phòng, chống dịch.

Số liệu của Sở Y tế cho thấy, chỉ tính từ ngày 1/10 đến nay đã có 28.991 công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê, trong số đó phát hiện 403 ca dương tính (399 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Hiện nay tại Nghệ An, công tác phòng, chống dịch đang được các địa phương và ngành Y tế triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ, trong đó tập trung các giải pháp nhằm ngăn chặn, không để dịch lây lan từ nhóm đối tượng là công dân trở về.

Ngày 4/11, tại nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 19 đến 64 tuổi. Công dân chưa tiêm vaccine được các địa phương và ngành Y tế tạo điều kiện thuận lợi để tiêm theo kế hoạch đề ra, dù là công dân tạm trú hay thường trú tại địa phương.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.