Nghệ An: Mưa đá và dông lốc gây thiệt hại ở nhiều xã biên giới

Chiều 9/4, dông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra tại nhiều bản làng trên địa bàn 2 xã biên giới Tam Quang và Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) khiến nhiều nhà dân, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hại.

Ông Nguyễn Phi Thanh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, mưa đá và dông lốc bất ngờ xảy ra trên địa bàn từ lúc 15 giờ, kéo dài trong khoảng 30 phút. Thống kê ban đầu có 16 nhà dân ở 2 bản vùng biên bị tốc mái, bay tấm lợp, ván thưng quanh nhà, mức độ thiệt hại từ 60 đến 70%. Ngoài ra, nhiều nhà dân cũng bị mưa đá ném thủng mái với nhiều lỗ có kích thước lớn thành từng mảng.  

Theo người dân địa phương, gió thổi rất mạnh kèm theo lượng mưa đá rất lớn với kích thước khác nhau, nhiều hạt có kích thước như ngón tay cái. Sau khi mưa tạnh, lượng đá rải dày bên những vũng nước, rãnh thoát nước.

Chủ tịch UBND xã Tam Hợp Nguyễn Phi Thanh cho biết thêm, cá nhân ông chưa bao giờ thấy trận dông lốc kèm theo mưa đá lớn như thế xảy ra trên địa bàn. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau đó đã được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ và người dân các bản triển khai thực hiện nhằm tạm thời giúp người dân ổn định sản xuất, sinh hoạt. Công tác rà soát, kiểm kê thiệt hại cũng được chính quyền địa phương triển khai để sớm có báo cáo gửi UBND huyện.

Tại xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An, dông lốc và mưa đá xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ cùng ngày. Do dông lốc và mưa đá diễn ra mạnh, thời gian kéo dài, nhiều nhà dân, lớp học tại các điểm trường trên địa bàn cũng đã bị tốc mái, hư hại. Nhịp sống của nhiều người dân đã bị đảo lộn, ảnh hưởng. Chính quyền địa phương và lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân tự vệ đã nhanh chóng được huy động, phối hợp đi kiểm tra và giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu.

Tại các tỉnh miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, mưa đá thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 do giao mùa từ lạnh sang nóng. Do đó, các địa bàn miền núi, vùng cao có địa hình đồi, núi cao, rừng đan xen là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, gây ra dông lốc, mưa đá. Chính quyền địa phương các huyện miền núi như huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong… khuyến cáo người dân chú ý đề phòng và hạn chế lao động, sản xuất, chăn thả trâu bò, gia súc ngoài trời, gần khu vực khe suối khi có mưa đá, dông lốc, sét xảy ra và nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn.

Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.