Nghệ An mở nhiều điểm bán thực phẩm lưu động phục vụ người dân

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Vinh (Nghệ An) đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, một số phường, xã và khối xóm thực hiện cao hơn một mức Chỉ thị 16/CT-TTg, các chợ dân sinh vẫn chưa hoạt động.

Hiện tại, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh đã mở các điểm bán hàng lưu động để cung ứng lương thực, thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Chú thích ảnh
Người dân xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) giữ khoảng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi đến mua lương thực, thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động trên địa bàn.

Xã Nghi Phú (thành phố Vinh) hiện có 7/24 xóm đang phải thực hiện cao hơn một mức Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trên địa bàn lại không có nhiều siêu thị, cửa hàng thiết yếu được phép hoạt động, việc cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn.

Để giải quyết khó khăn này, chính quyền xã Nghi Phú đã thành lập 3 điểm mua bán hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại trường trung học Nghi Phú, Nhà văn hóa xóm 5 và Nhà văn hóa xóm 17. Đây được xem là việc làm thiết thực, kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân trên địa bàn, góp phần giúp người dân yên tâm thực hiện nghiêm việc hạn chế ra ngoài, phòng chống dịch COVID-19.

Chị Phan Diễm Hằng ở xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh cho biết, nhiều ngày trước, để có lương thực, thực phẩm tiêu dùng khi “ai ở đâu ở yên đó”, gia đình phải đặt hàng tại siêu thị VinMart. Tuy nhiên, việc đặt hàng gặp rất nhiều khó khăn, do lượng người đặt hàng lớn, thời gian chờ đợi lâu và giá các loại thực phẩm rất cao.

Nhiều ngày gần đây, chính quyền xã mở các điểm bán lương thực, thực phẩm lưu động đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho mọi người dân trên địa bàn. Đặc biệt, các loại thực phẩm được bán cũng khá tươi, ngon và giá cả rất hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cho hay, theo quy định, người dân khi đến các điểm mua hàng này phải xuất trình thẻ mua hàng, thực hiện 5K để đảm bảo an toàn và luôn có lực lượng túc trực để nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19. Trường hợp người dân không đến mua trực tiếp có thể đăng ký theo khối, tổ dân cư và sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, các đoàn thể Phụ nữ, Nông dân và Đoàn thanh niên giao hàng về tại nhà, đảm bảo cho người dân yên tâm chống dịch.

Không chỉ xã Nghi Phú, hiện tại nhiều phường, xã khác trên địa bàn thành phố Vinh như: Đội Cung, Lê Lợi, Đông Vĩnh, Hưng Chính, Nghi Kim… cũng đã mở các gian hàng bán thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Điểm bán phần lớn tập trung tại Nhà văn hóa khối, trụ sở UBND, trường học, sân vận động... của các phường xã trên địa bàn. Các mặt hàng được chính quyền địa phương liên kết chặt chẽ với các cơ sở kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả niêm yết cụ thể để người dân yên tâm mua sắm.

Trước đó, vào sáng ngày10/9 tại cuộc họp do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Vinh tổ chức, thành phố Vinh đã đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cho phép thành phố chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 0 giờ ngày 13/9; Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Vinh đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho phép mở lại 8 chợ dân sinh trên địa bàn; trong đó, tiểu thương phải xét nghiệm 3 ngày/lần.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.