Nghệ An: Không tổ chức văn nghệ, không tặng quà tại Đại hội Đảng bộ cơ sở

Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản số 2731-CV/VPTU, ngày 4/8 về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở.
Chú thích ảnh
Công văn về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: dantri.com.vn

Theo đó, Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng; không tặng quà cho đại biểu chính thức, khách mời hay đại biểu dự thính tham dự Đại hội.
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh được quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo tổ chức Đại hội gọn nhẹ, thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định, tránh phô trương, hình thức. Việc không tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội là nhằm tập trung vào nội dung, nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, thảo luận, góp ý chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Việc chấn chỉnh tổ chức Đại hội cơ sở theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, không phô trương hình thức cũng góp phần tiết kiệm ngân sách.
 
Được biết thời gian qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, làm 4 người chết, gần 7.500 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, hư hỏng, hệ thống hạ tầng giao thông hư hại. Tổng thiệt hại lên tới hơn 3.600 tỉ đồng. Người dân miền tây Nghệ An đang rất cần nhận được sự chung tay sẻ chia của cộng đồng để ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.