Nghệ An: Đào nở sớm, người dân vùng cao lo thất thu dịp Tết

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hàng loạt gốc đào đá ở vùng cao huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã nở rộ.

Dù không phải là nguồn thu nhập chính nhưng hàng năm vào dịp Tết, thu nhập từ việc bán đào đã giúp nhiều gia đình cải thiện cuộc sống. Vì vậy, việc đào nở sớm khiến người dân vùng cao lo lắng sẽ mất nguồn thu.

Chú thích ảnh
Trong vườn nhà dân, khuôn viên các trường học, công sở... những gốc đào đá nhiều năm tuổi đã bung hoa đỏ rực, dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn nằm ở độ cao trên 1.500m, nơi được xem là thủ phủ đào đá của vùng cao tỉnh Nghệ An. Toàn xã có gần 30 ha đào, trong đó đa số là giống đào đá được dân chơi đào ưa chuộng. Mỗi dịp Tết, người dân trong xã bán ra thị trường hơn 1.000 cành đào, thu về khoảng 400 triệu đồng. Thế nhưng năm nay hàng loạt gốc đào đá nơi đây đã nở rộ.

Chị Hờ Y Sùa, bản Non Kiều, xã Mường Lống, cho biết, trong xã rất nhiều hộ trồng đào, hàng năm mỗi khi Tết đến thương lái từ vùng xuôi lên tận vườn thu mua. Với giá khoảng vài trăm nghìn một cành, nhiều gia đình xem đây là nguồn thu đáng kể trong dịp Tết. Riêng gia đình chị trồng ít nhưng mỗi dịp Tết cũng thu được 5-7 triệu. Tuy nhiên năm nay nhiều khả năng đến Tết sẽ không còn đào để bán vì đào đã nở.

Mở dịch vụ Homestay nên việc đào nở sớm khiến gia đình ông Lê Văn Ngôn, bản Trung Tâm, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn rất lo lắng. Theo ông Ngôn, Mường Lống được ví như Sapa của Nghệ An, ở đây có vùng đào, mận cổ thụ rất đẹp. Mọi năm cứ dịp Tết đến là khách tham quan, du lịch ở Hà Nội, thành phố Vinh, Đà Nẵng... về khá đông. Năm nay đào nở sớm thì Tết sẽ không còn đào nữa, lượng khách tham quan, du lịch chắc sẽ ít hơn.

Chú thích ảnh
Những vườn đào bung nở sớm dù còn gần 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán. 

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn, thời tiết thất thường, sau khi lạnh thì trời chuyển nắng ấm dài ngày đã kích thích đào nở sớm. Trong khi đó, người dân địa phương không áp dụng phương pháp để kìm hãm nên đào nở theo quy luật tự nhiên. Ông Nguyễn Bá Cường, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện huyện có đến 130 ha đào, tập trung chủ yếu ở các xã có đông đồng bào người H’Mông như Mường Lống, Na Ngoi, Huổi Tụ...Bên cạnh việc hỗ trợ người dân phát triển cây đào, chính quyền huyện cũng đã kêu gọi các nhà đầu tư, định hướng phát triển du lịch gắn với phát triển cây đào. Thời gian qua vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều dự án chậm tiến độ, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Thời gian qua, huyện Kỳ Sơn đã có nhiều chính sách nhằm phát triển cây đào. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã hỗ trợ người dân địa phương trồng mới hơn 3.000 cây đào để cải tạo các vườn già cỗi. Cán bộ chuyên môn đã trực tiếp đến các địa phương mở các lớp hướng dẫn bà con cách chăm bón, tỉa đốn cành. Dù không phải là nguồn thu nhập chính nhưng thu nhập từ việc bán đào Tết đã giúp bà con cải thiện cuộc sống rất nhiều.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.