Nghệ An cấp bách phòng, chống hạn 

Tỉnh Nghệ An đang cấp bách triển khai các giải pháp phòng, chống hạn vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2019.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nguy cơ chết khô do nắng nắng hạn kéo dài. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh  Nghệ An yêu cầu UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi trên địa bàn chủ động lực lượng, thiết bị, máy bơm dầu, bơm điện dã chiến, tận dụng mọi nguồn nước để bơm tưới phục vụ sản xuất.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2019 cho phù hợp với điều kiện của địa phương; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý, những diện tích không đảm bảo đủ nguồn nước tưới suốt vụ thì chuyển sang gieo trồng các loại cây khác hoặc chuyển vụ nhằm đảm bảo gieo trồng hết diện tích đề ra.

Từ giữa tháng 6/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cử cán bộ xuống các địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống hạn; giám sát, chỉ đạo các công ty thủy lợi quản lý chặt nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước ở các hồ chứa, phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong sáng 27/6 đã có nhiều địa phương ở huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Yên Thành… là những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An tổ chức huy động máy xúc cùng nhân công tìm kiếm nguồn nước, khơi thông cống rãnh, kênh dẫn nước để dẫn nước vào đồng ruộng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, do nắng nóng kéo dài, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện tình trạng nhiều loại cây trồng bị chết. Đơn cử, ở huyện Nghi Lộc nắng nóng kéo dài làm cho 3.000 ha lúa Hè Thu của huyện đang đối mặt với nguy cơ hạn hán; trong đó có trên 250 ha bắt đầu chết do hạn. Ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Yên Thành cũng đã có hàng nghìn ha cây trồng các loại bị chết cháy do khô hạn; huyện Thanh Chương có 500 ha chè bị chết cháy.

Tại Nghệ An đang là thời kỳ cao điểm cấp nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu, nhưng tình hình thời tiết rất bất lợi. Nổi lên đó là mưa tiểu mãn không đáng kể, trong khi nắng nóng diễn ra trên diện rộng, kéo dài nhiều tuần, đặc biệt có nhiều nơi nền nhiệt độ trên 42 độ C, kết hợp với gió Tây Nam. Mực nước các sông, hồ, ao xuống thấp hơn nhiều so với cùng kỳ; trong đó có nhiều hồ rơi vào tình trạng cạn nước, nước mặn có nguy cơ xâm nhập sâu ở các vùng cửa sông, cửa biển.

Hiện nay, cùng với việc triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống hạn vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2019, tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các nhà máy thủy điện ở các huyện miền núi trong tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh xác định nhu cầu nước ở các vùng hạ du để chia sẻ và có kế hoạch điều chỉnh xả nước hợp lý.

Tỉnh yêu cầu Sở Công Thương kiểm tra, giám sát các công ty thủy điện xả nước đảm bảo kế hoạch và nhu cầu dùng nước ở các vùng hạ du.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.