Nghệ An: Bệnh chồi cỏ gây hại trên mía

Các vùng nguyên liệu mía trong tỉnh Nghệ An đang xuất hiện bệnh chồi cỏ hại mía trên diện rộng. Chi Cục bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết: Toàn tỉnh đã có 5.400 ha mía nhiễm bệnh này, trong đó có gần 2.000 ha bị nhiễm nặng

Các vùng nguyên liệu mía trong tỉnh Nghệ An đang xuất hiện bệnh chồi cỏ hại mía trên diện rộng. Thống kê của Chi Cục bảo vệ thực vật Nghệ An cho biết: Toàn tỉnh đã có 5.400 ha mía nhiễm bệnh này, trong đó có gần 2.000 ha bị nhiễm nặng. Những huyện có diện tích bị nhiễm bệnh nặng là Tân Kỳ, Con Cuông, Anh Sơn, Nghĩa Đàn. Biểu hiện của bệnh là mía bị lụi gốc, cây yếu, khô lá và chết dần.

Nghệ An: Bệnh chồi cỏ gây hại trên mía ảnh 1

Bệnh chồi cỏ gây hại trên cây mía.

Chồi cỏ là bệnh nguy hiểm nhất đối với cây mía, xuất hiện từ nhiều năm nay, có tốc độ lây lan bệnh rất nhanh, hiện chưa có thuốc đặc trị. Trước nguy cơ gây hại của bệnh đối với cây mía, tỉnh Nghệ An đã huy động các lực lượng tham gia diệt trừ. Tỉnh cũng mời các chuyên gia bảo vệ thực vật ở nước ngoài để tư vấn cho địa phương cách chữa trị bệnh chồi cỏ. Tuy nhiên, đến nay vẫn không diệt trừ được bệnh mà ngược lại bệnh đang có nguy cơ lây lan đến những vùng nguyên liệu mía khác. Hiện vùng nguyên liệu có nguy cơ lây bệnh chồi cỏ được xác định là vùng nguyên liệu của nhà máy đường Sông Lam tại huyện Anh Sơn.

Từ nay đến cuối năm tại Nghệ An, thời tiết ẩm, có mưa phùn nên nguy cơ lây lan bệnh là rất cao. Ngành nông nghiệp Nghệ An đang cử cán bộ bảo vệ thực vật đến các vùng trọng điểm trồng mía hướng dẫn nông dân phòng chống bệnh, với các giải pháp đưa ra là khoanh vùng, dùng thuốc và vôi bột xử lý triệt để những diện tích đất đã thu hoạch mía. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời, hiệu quả chưa cao. Người trồng mía Nghệ An đang mong các nhà khoa học sớm nghiên cứu, tìm được các loại thuốc phòng chữa bệnh chồi cỏ hiệu quả./.


Nguyễn Văn Nhật

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.