'Ngày yên lặng' trước thềm bầu cử ở Campuchia

Mọi hoạt động và hình thức vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia đã kết thúc từ 22h00 ngày 21/7, chuyển sang khung “ngày yên lặng” hay “ngày trắng” (22/7) - một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu (23/7). 
Chú thích ảnh
Diễu hành ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Phnom Penh, ngày 21/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 21/7, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã kêu gọi giữ yên lặng trong "ngày trắng" (22/7) và ngày bầu cử (23/7) sắp tới. Theo đó, NEC yêu cầu các đảng phái, ứng cử viên, thành viên, người ủng hộ các chính đảng và các cơ quan báo chí truyền thông giữ yên lặng từ 22h ngày 21/7 đến 0h ngày 23/7, để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, thông suốt, đúng quy định.

Trong lời kêu gọi, NEC cũng đề nghị cơ quan chức năng phụ trách công tác an ninh trật tự các cấp và các bên liên quan tăng cường phối hợp với cơ quan tổ chức bầu cử các cấp trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự công cộng, nhất là việc xử lý nghiêm khắc nhằm phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động, hiện tượng với ý đồ phá hoại bầu cử thông qua các hình thức ngăn cản người dân đi bỏ phiếu, gây hiểu lầm và mất niềm tin vào cuộc bầu cử, làm ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Theo ông Hang Puthea, người phát ngôn NEC, Luật Bầu cử nghị sĩ Quốc hội, Quy chế và quy trình Bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII ở Campuchia quy định mọi hoạt động tuyên truyền, vận động tranh cử phải kết thúc trước ngày bầu cử 24 giờ. Do đó, trong tiến trình bầu cử năm nay, tất cả các chính đảng phải kết thúc hoạt động của mình vào 22h ngày 21/7. 

Bên cạnh đó, theo quy định, các đảng phái phải tiến hành thu gom các biển hiệu và vật dụng phục vụ hoạt động vận động tranh cử của mình ở vị trí cách điểm bầu cử trong vòng bán kính 100m, chậm nhất là trong ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử, ngoại trừ các biển hiệu tại trụ sở thường trực. Ngoài ra, hệ thống truyền thông phải ngừng đưa tin về các hoạt động chính trị hoặc chính sách của bất kỳ chính đảng nào, cũng như các nội dung có tính chất tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. 

Theo lý giải của phát ngôn viên NEC, thời điểm tính từ 22h ngày 21/7 đến ngày bầu cử là khoảng thời gian cần giữ yên lặng để bà con cử tri chuẩn bị tài liệu, giấy tờ cho việc đi bỏ phiếu; trong khi một bộ phận người dân cũng phải di chuyển từ nơi làm việc về nhà để chuẩn bị đi bầu cử. Quan chức NEC khẳng định các cá nhân, đảng phái, cơ quan truyền thông vi phạm các quy định trên sẽ bị xử phạt theo luật định.

Trước đó, trong một chỉ thị hướng dẫn ban hành ngày 16/5, Bộ Du lịch Campuchia đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, hộp đêm, quán nhậu... trong cả nước tạm dừng hoạt động trong hai ngày 22-23/7. Riêng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể cung cấp dịch vụ ăn uống nhưng phải tạm dừng dịch vụ bán rượu bia trong 2 ngày trên.

Cũng trong tháng 5/2023, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ban hành một chỉ thị, trong đó quy định người dân nước này, cũng như người nước ngoài không được bán và sử dụng rượu, bia trong hai ngày 22 và 23/7. 

Theo tinh thần văn bản trên, ngày 22/7 được xác định là "ngày trắng" và ngày 23/7 là ngày bầu cử. Lệnh cấm được chính phủ Campuchia đưa ra nhằm đảm bảo cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII ở nước này diễn ra tự do, nghiêm túc, công bằng, không có hành vi bạo lực, đe dọa và các hiện tượng khác có thể xảy ra do uống rượu bia.

Theo ghi nhận, trong ngày 22/7, các cử tri là công nhân, người lao động nhập cư ở Phnom Penh đã di chuyển về các địa phương để chuẩn bị cho hoạt động bỏ phiếu vào ngày 23/7. 

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân về quê tham gia bỏ phiếu bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã bố trí 350 chuyến xe khách phục vụ vận chuyển hành khách miễn phí hai chiều trong 3 ngày, từ 22 - 24/7. 

Cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 23/7, với 18 chính đảng tham gia tranh cử. Hơn 9,7 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sĩ quốc hội tại 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở thủ đô và đơn vị hành chính cấp tỉnh trên phạm vi toàn quốc.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.