Ngày “vàng” của đoàn Việt Nam

Trong ngày thi đấu thứ 3 tại ABG 2016, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi giành tổng cộng 9 HCV ở những môn thi đấu sở trường để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 18 HCV, 17 HCB và 23 HCĐ. Đoàn Thái Lan xếp thứ 2 (18 HCV, 12HCB và 15 HCĐ) và đoàn Trung Quốc xếp thứ 3 (6 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ).
“Mở hàng” cho ngày vàng của đoàn thể thao Việt Nam là đội tuyển cầu mây nữ khi giành HCV tại nội dung 3 người, sau khi vượt qua đội tuyển Myanmar trong trận chung kết với tỷ số 2 - 0 (21 - 9, 21 - 15).
Điền kinh đã có ngày thi đấu ấn tượng. Đầu tiên là VĐV Lê Tú Trinh, người đã xuất sắc giành HCV môn điền kinh nội dung 60m nữ với thành tích 7 giây 60. Cũng tại nội dung này, Lê Thị Mộng Tuyền đã giành được HCĐ với thành tích 7 giây 74. Tại chung kết môn nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo giành được HCV với thành tích 6m32, giành HCB là Nguyễn Thị Trúc Mai với thành tích 6m11.
Ngày “vàng” của đoàn Việt Nam ảnh 1

VĐV Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa.

Trong ngày thi đấu thứ 3 tại đại hội, đội tuyển Kurash Việt Nam tham gia tranh tài với 7 VĐV, gồm: Bùi Minh Quân (hạng cân dưới 81kg nam); Trần Thương, Nguyễn Hữu Hùng (hạng cân dưới 90kg nam), Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Diễm Phương (hạng cân dưới 63kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Tiên và Nguyễn Thị Lan (hạng cân dưới 70kg nữ). Các võ sỹ môn kurash tiếp tục một kỳ thi đấu ấn tượng. Tại hạng cân -70kg nữ, Nguyễn Thị Lan giành chiến thắng trước võ sĩ Tokas Amisha (Ấn Độ) để giành HCV. Còn trong trận chung kết nội bộ giữa các võ sỹ Việt Nam ở hạng cân - 63kg nữ, võ sỹ Nguyễn Thị Hương đã vượt qua võ sĩ Nguyễn Ngọc Diễm Phương để giành HCV.
Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, đội tuyển Kurash Việt Nam đã kết thúc với ngôi vị vô địch toàn đoàn khi giành được 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Tiếp theo là các đoàn Iran và Uzbekistan khi cùng giành được 2 HCV, 1 HCB.
Vào cuối ngày, đội tuyển pencak silat tiếp tục mang tin vui về cho đoàn thể thao Việt Nam khi cặp VĐV Nguyễn Thu Hà/Dương Thị Ánh Nguyệt đã giành HCV pencak silat nội dung ganda nữ. Võ sỹ Nguyễn Thị Thủy giành HCB pencak silat nội dung Ganda Tunggal nữ. Đội tuyển đá cầu cũng góp vui với 2 tấm HCV ở nội dung đôi nữ và đôi nam. Cả hai nội dung, các cầu thủ Việt Nam đều vượt qua các vận động viên của Trung Quốc.
Ngày 27/9 cũng là ngày đoàn thể thao Việt Nam ra quân ở các môn như thể hình, đua thuyền... Tại vòng loại môn rowing bãi biển, nội dung thuyền đơn của nữ, Hồ Thị Lý đã về nhất với thời gian 3 phút 19 giây 62. Ở nội dung thuyền đơn của nam, Đặng Minh Huy ở vị trí thứ 3 với thời gian 3 phút 07 giây 40.
Minh Đăng

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.