Ngày thơ Việt Nam - tôn vinh những giá trị của thơ ca Việt Nam

Ngày 19/2 (nhằm Rằm tháng Giêng), chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 năm 2019 do Hội Nhà văn TPố Hồ Chí Minh tổ chức, đã khai mạc tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố, thu hút đông đảo những người yêu thơ, văn, các câu lạc bộ, hội, nhóm thơ ca cùng dự.
Chú thích ảnh
Các hội viên đổi kinh nghiệm sáng tác.

Theo Ban Tổ chức, Ngày thơ năm nay quy tụ sự tham gia của 25 câu lạc bộ thơ, ca trên địa bàn. Tại khu vực sân khấu chính, chương trình khai mạc diễn ra trong không khí ấm cúng với phần đọc thơ của 20 nhà thơ thuộc nhiều thế hệ; trong đó, các tác giả trình diễn 15 bài về biên giới, hải đảo, 5 bài thơ về đề tài TP Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Nhà thơ Văn Lê trình diễn bài thơ “Quê hương và người lính”; Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu với phần trình diễn đọc thơ “Điểm danh đồng đội”; diễn ngâm thơ “An yên” do Nguyễn Hoàng Trung Hiếu – Nhật Quỳnh trình bày…

Bên cạnh đó, trong khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, các câu lạc bộ thơ, ca, hội, nhóm còn dựng hơn 30 lều trại thơ. Mỗi lều thơ được trang trí theo từng phong cách riêng, đồng thời các hội viên tổ chức hoạt động giao lưu, ngâm thơ, đối thơ hào hứng; qua đó, tạo một sân chơi bổ ích vừa trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác vừa mang lại cảm hứng phấn khởi, lạc quan trong những ngày đầu năm mới.  

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày thơ, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho biết, Ngày thơ Việt Nam là sự kiện văn học được tổ chức nhiều năm nay nhằm tôn vinh những giá trị của thơ, văn hóa Việt Nam; gắn kết nhà thơ và công chúng yêu mến thơ; đồng thời, tạo động lực sáng tác cho các nhà thơ, nhà văn theo định hướng tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng ngày, tại Quận 5, TPHồ Chí Minh, Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019 cũng đã diễn ra sôi nổi. Nhiều hoạt động biểu diễn nổi bật như: diễu hành xe hoa, Bát Tiên đi cà kheo, Phúc Lộc Thọ, múa Lân sư rồng, múa quạt, múa cờ… thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự.

Từ năm 1990, Lễ hội Nguyên tiêu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách tại thành phố. Các hoạt động tập trung thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa của cộng đồng người Hoa tại TP Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Tiết mục trình diễn thơ của Câu lạc bộ Thơ Ca Mường Bi. 

*Ngày 18/2, tại vùng đất cổ Mường Bi, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Câu lạc bộ thơ - ca tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVIII Xuân Kỷ Hợi 2019; tổng kết cuộc thi sáng tác thơ - ca về chủ đề văn hóa giao thông và phòng chống ma túy.

Hơn 300 nhà thơ, nghệ sỹ của 10 câu lạc bộ các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia trình diễn các tiết mục thơ, ca, hòa tấu cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Hòa Bình. Với nội dung phong phú, bám sát chủ đề “ Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, các tác giả Câu lạc bộ thơ ca Hương rừng, Nắng Xuân, Hương đồng quê… đã đọc, ngâm thơ, múa phụ họa giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng cho công chúng. 

Nhà thơ Vân Long, Chủ tịch Câu lạc bộ thơ - ca tỉnh Hòa Bình cho biết: Phong trào sáng tác thơ được đẩy mạnh trong những năm gần đây đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, quy tụ hàng ngàn hội viên ở khắp 4 Mường, gồm: Bi, Vang, Thàng, Động; thu hút nhiều tác giả là công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ hưu trí tham gia. Nhiều tác giả trưởng thành từ phong trào sáng tác thơ ca, văn nghệ quần chúng đã được kết nạp là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, bổ sung lực lượng sáng tác chuyên nghiệp cho địa phương.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi thơ, ca về chủ đề an toàn giao thông và phòng chống ma túy đã trao 10 giải thưởng cho các tác giả xuất sắc, có các tác phẩm được phổ biến trong các đợt thông tin lưu động ở cơ sở.

Tin, ảnh: Gia Thuận, Nhan Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.