Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk với 'Bản hòa âm trên cao nguyên'

Ngày 24/2, Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII, năm 2024 với chủ đề “Bản hòa âm trên cao nguyên”.
Chú thích ảnh
Trình diễn liên khúc thơ, nhạc tại Ngày thơ.

Chương trình gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Trưng bày, giới thiệu tác phẩm thơ ca của các tác giả trong và ngoài tỉnh; kết nối nhà thơ với người yêu thơ, công chúng yêu văn học nghệ thuật; triển lãm ảnh và tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, trưng bày sách; các gian hàng thư pháp, trình diễn tranh khắc gỗ, đan móc nghệ thuật, tò he dân gian; vẽ tranh ký họa. Ngày hội còn là bữa tiệc giao lưu văn hóa đặc sắc của các dân tộc với sự xuất hiện của các nhạc cụ dân tộc Ê Đê, diễn tấu chiêng Mường, múa sạp dân tộc Thái, đàn Tính - hát Then…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Ngày thơ Việt Nam năm 2024 với nhiều hình thức phong phú, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp đời sống, văn hoá của 49 dân tộc ở đọa phương. Ông Nguyễn Thiên Văn mong muốn, năm 2024, các văn nghệ sĩ tiếp tục có nhiều tác phẩm mới, đáp ứng được sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Chú thích ảnh
Gian hàng thư pháp tại chương trình. 

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk Niê Thanh Mai chia sẻ, Ngày thơ tại Đắk Lắk là sự kiện khởi đầu cho một năm mới với các hoạt động văn học nghệ thuật đặc sắc, có nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, văn nghệ dân gian, múa lân sư rồng… Ban Tổ chức mong muốn, Ngày thơ năm 2024 mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, góp thêm khí thế và dấu ấn vào hoạt động văn hóa vốn nhiều chiều sâu mà sôi động của Đắk Lắk, lan tỏa tình yêu văn học nghệ thuật đến công chúng. Sự kiện còn tôn vinh giá trị văn hoá, tinh thần đoàn kết của các dân tộc ở  Đắk Lắk, hướng đến chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh (22/11/1904 - 22/11/2024).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao giải cuộc thi ảnh marathon với chủ đề “Mùa xuân trên thành phố Buôn Ma Thuột” cho 9 nghệ sĩ nhiếp ảnh. UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng bộ chiêng Mường và trang phục cho Câu lạc bộ chiêng Mường, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phát động đợt sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh. Hoạt động này nhằm biểu dương những thành tựu to lớn của quân và dân Đắk Lắk nói chung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc họa hình ảnh đất và con người, thành quả của nhân dân Đắk Lắk trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập…

Hoài Thu

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2026, cung cấp những tư liệu khảo cổ có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và quá trình hình thành, phát triển của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Phật viện Đồng Dương - 'cánh cửa' kết nối lịch sử ngàn năm

Phật viện Đồng Dương - 'cánh cửa' kết nối lịch sử ngàn năm

Di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (ở xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) được xây dựng vào thế kỷ thứ IX, đây được xem là “Thánh địa Phật giáo” quan trọng bậc nhất của Vương quốc Champa và khu vực Đông Nam Á trong lịch sử trung đại.